Tỷ lệ vi phạm giao thông do “lô cốt” khá cao
Thứ tư, 11/03/2009, 00:17 (GMT+7)

(SGGP).- Có khoảng 13 lý do dẫn đến hành vi vi phạm giao thông đường bộ tại TPHCM. Trong đó, vi phạm chạy trên vỉa hè, leo lề, lấn tuyến chiếm tỷ lệ khá cao (19,1% trong tổng số người bị xử phạt). Đây là kết quả mà nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã báo cáo tại hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu hành vi ứng xử trong vi phạm an toàn giao thông đường bộ”, tổ chức vào chiều 10-3.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ (Công an TPHCM) cảnh báo thêm: Trong tình hình hiện nay, nhiều tuyến đường “lô cốt” đã chiếm gần hết diện tích mặt đường nên buộc người dân phải chạy trên lề, vì không còn cách chọn lựa nào khác. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ tạo tiền lệ xấu, tạo thói quen cho người dân không chấp hành Luật Giao thông và khi ấy các quy phạm pháp luật về giao thông sẽ bị lờn. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ thi công để dẹp bỏ các rào chắn.

Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM cho rằng: Sau khi dư luận lên án gay gắt thì tình trạng thi công “lô cốt” cẩu thả, kéo dài đã được cải thiện, tiến độ nhiều công trình được đẩy nhanh hơn. Điều này chứng tỏ các công trình có dựng “lô cốt” hoàn toàn có thể làm nhanh. Vấn đề là phải tăng cường quản lý nhà nước đối với những công trình này. 

V.ANH

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Người dân “lên ruột” vì… bằng F   (10/03/2009,23:19)
Cần hỗ trợ lãi suất đổi mới phương tiện vận tải   (10/03/2009,23:18)
Mại dâm đường phố lẽ nào không có “thuốc trị”?  (10/03/2009,15:43)
Biểu dương 14 địa phương giảm tai nạn giao thông  (10/03/2009,14:47)
TPHCM: Chưa quản lý được chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ  (10/03/2009,14:45)
Chưa có chủ trương giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến tháng 12  (10/03/2009,13:54)
Cộng đồng Hồi giáo tại TPHCM kỷ niệm ngày sinh Nabi Muhammad  (10/03/2009,02:22)
Eran Katz: Tôi có trí nhớ phi thường nhờ thính giác  (10/03/2009,02:16)
Một số giáo viên chưa có tiền thưởng tết  (10/03/2009,01:56)
Sai phạm trong xuất khẩu lao động - Người lao động “cắn răng” chịu thiệt  (09/03/2009,02:26)