Xây dựng khu nghỉ dưỡng cho các mẹ Việt Nam anh hùng

(SGGP). – Ngày 14-3, Công ty CP Nghỉ dưỡng sinh thái Tây Đô đã khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Đây là khu nghỉ dưỡng sinh thái đầu tiên được xây dựng ở ĐBSCL. Công trình này được xây dựng trên diện tích gần 9.000m2, với 50 phòng.

Bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nghỉ dưỡng sinh thái Tây Đô cho biết, sau khi đưa vào hoạt động, một phần của công trình sẽ dùng cho việc chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng. Tại lễ khởi công, công ty đã trao 20 sổ nghỉ dưỡng cho 20 mẹ Việt Nam anh hùng ở 4 tỉnh: Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang và Sóc Trăng. Dự kiến, khu nghỉ dưỡng sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 4-2010.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái là một công trình nằm trong khu đa phức hợp được xây dựng trên diện tích 15 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng, bao gồm khu nghỉ dưỡng lão, khu resort nghỉ dưỡng sinh thái, khu thể thao đa năng, vui chơi - giải trí, siêu thị, khách sạn.

M.Hạnh - C. Phong

Tin cùng chuyên mục