5,2 triệu USD cho Dự án "Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách cho các cơ quan dân cử"

Ngày 21-8, Dự án "Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách cho các cơ quan dân cử của Việt Nam" đã chính thức khởi động, dự kiến kéo dài trong 4 năm (2009 – 2012) với tổng ngân sách 5,2 triệu USD.

(SGGPO).- Ngày 21-8, Dự án "Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách cho các cơ quan dân cử của Việt Nam" đã chính thức khởi động, dự kiến kéo dài trong 4 năm (2009 – 2012) với tổng ngân sách 5,2 triệu USD.

Đây là dự án hợp tác giữa Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) với Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) nhằm hỗ trợ UBTCNS, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH và Hội đồng Nhân dân các cấp nhằm nâng cao vai trò, năng lực của các cơ quan này; đồng thời đẩy mạnh sự tham gia rộng rãi của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình ra quyết định những vấn đề liên quan đến kinh tế - ngân sách.

UNDP bắt đầu hỗ trợ cho UBTCNS (trước đây là UB Kinh tế – Ngân sách) của QH từ năm 2003. 

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục