Báo Sài Gòn Giải Phóng (tiếng Hoa) họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên

Trong không khí kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 24-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng (tiếng Hoa) đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên (1-5-1975 – 1-5-2010).

(SGGP).- Trong không khí kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 24-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng (tiếng Hoa) đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên (1-5-1975 – 1-5-2010).

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch HĐND TP Huỳnh Thành Lập cùng đại diện các ban ngành TP, cán bộ-công nhân viên của báo qua các thời kỳ, đại diện các hội quán, doanh nghiệp và cộng tác viên thân thiết.

Tại buổi lễ họp mặt kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Trung Bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ biên Báo Sài Gòn Giải Phóng (tiếng Hoa) đã ôn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, báo luôn giữ đúng định hướng chính trị; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.

Những năm qua, lượng phát hành ổn định, báo đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế, đóng góp cho nguồn quỹ từ thiện xã hội mỗi năm trên 5 tỷ đồng; được các bộ, UBND TP tặng thưởng nhiều bằng khen.

Hiện nay, Báo Sài Gòn Giải Phóng (tiếng Hoa) đang từng bước đổi mới về hình thức lẫn nội dung cả 2 ấn phẩm nhật báo và tuần san.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cảm ơn sự đóng góp của các thế hệ cán bộ-công nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng (tiếng Hoa) suốt 35 năm qua đã góp phần cho sự phát triển chung của Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày nay.

T.Đ.Tuân

Tin cùng chuyên mục