Tưởng niệm 47 năm ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu

(SGGP). – Ngày 2-6, tại Thiền viện Quảng Đức, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành hội Phật giáo TPHCM cùng đông đảo tăng ni, phật tử đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 47 ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chiến tranh, chống đàn áp tôn giáo.

Dịp này, phật tử gần xa cũng tổ chức lễ hiệp kỵ (lễ giỗ chung) cho các tăng ni đã hy sinh vì đạo pháp.

Cùng ngày, tại địa chỉ 70 – 72 Cách Mạng Tháng Tám quận 3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, Thành hội Phật giáo TPHCM đã tổ chức lễ an vị tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. Khởi công vào cuối năm 2007, tượng đài được đúc bằng đồng, nặng hơn 12 tấn, cao 6m.

T.AN - L.T.HÂN

Tin cùng chuyên mục