Về đề nghị tăng giá điện của VEA: Quá sức chịu đựng!

Về đề nghị tăng giá điện của VEA: Quá sức chịu đựng!

Việc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng điều chỉnh tăng giá điện từ 5 cent hiện nay lên 8 cent đã gây sốc trong cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân. Dưới đây là ý kiến đại diện DN, hiệp hội trước thông tin trên.

Công nhân thay biến thế mới để đảm bảo nguồn điện ổn định. Ảnh: CAO THĂNG

Công nhân thay biến thế mới để đảm bảo nguồn điện ổn định. Ảnh: CAO THĂNG

  • Tổng giám đốc Công ty Khai thác liên doanh Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung Nguyễn Văn Bé: Không đủ cơ sở

Việc VEA đề xuất nâng giá điện từ 5 cent/kWh lên 8 cent/kWh và xóa bỏ giá điện bậc thang với mục đích tăng nguồn thu bù đắp khó khăn cho tái đầu tư các dự án trong quy hoạch điện 6 và 7 là không đủ cơ sở. Bởi hiện nay giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất điện như than, dầu trên thị trường thế giới đang khá ổn định nên không tác động nhiều đến chi phí đối với ngành điện. Thực tế, giá điện hiện nay đã quá cao và ngoài sức chịu đựng của DN và người dân.

Do đó, nếu giá điện tăng thêm như đề nghị của VEA, chắc chắn sản xuất kinh doanh của DN và đời sống của người dân sẽ đảo lộn rất lớn. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, các DN đang cố gắng vực dậy sau thời gian ảnh hưởng nặng nề của tình trạng suy giảm kinh tế kéo dài vừa qua. Giá điện tăng hiện nay sẽ tác động trực tiếp đến giá thành bởi nguyên liệu đầu vào tăng dây chuyền. Trong khi đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các DN thường được lập từ những tháng, quý đầu năm nên trở tay không kịp.

Chưa kể, nếu tăng giá điện theo dạng “cào bằng” thì công nhân sẽ lao đao khi chi phí nhà trọ, tiền chợ cũng tăng lên. Tôi cho rằng, Chính phủ không nên đồng ý tăng giá điện vào thời điểm này, bởi sẽ có những biến động rất lớn và gây ra nhiều hậu quả tác động xấu đến nền kinh tế, đời sống xã hội.

  • Phó Chủ tịch Hội Cơ khí TPHCM Bùi Quang Hải: Phải có lộ trình

Trong thời điểm kinh tế còn khó khăn mà ngành điện đề nghị tăng giá sẽ tạo ra cú sốc lớn cho cộng đồng DN và xã hội. Chưa kể, với mức tăng trên 50% theo đề nghị của VEA là quá cao, lại vào thời điểm khá nhạy cảm. Với xu thế chung, ngành điện cũng nên tăng giá. Tuy nhiên, việc tăng giá chỉ nên nhích dần, từ từ và có lộ trình. Mỗi lần tăng giá quá lắm là 20% để DN, người dân dần thích nghi.

Việc tăng cao và đột ngột sẽ khiến DN khó hạch toán giá thành; thị trường rối về giá và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng đột biến. Và hậu quả là những ngành phụ thuộc nhiều vào ngành điện bị đình đốn, còn người dân vốn khó khăn càng thêm khó khăn. Đối với việc bỏ giá bậc thang cũng nên làm để tạo sự công bằng trong xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có trợ cấp xã hội hợp lý đối với các đối tượng nghèo. Đánh giá, phân loại hộ nghèo để trợ cấp là cần thiết và thực hiện được. Hiện các nước trên thế giới cũng đã áp dụng mô hình này.

  • Tổng giám đốc Công ty Northern Viking Technologies Nguyễn Hải Triều: Sẽ có nhiều doanh nghiệp đóng cửa

Tôi quan sát thấy mỗi lần đề xuất điều chỉnh tăng giá điện, phía ngành điện đều viện lý do giá bán thấp so với các nước trong khu vực dẫn đến lỗ. Do đó, không có vốn để tái đầu tư các dự án điện. So sánh như vậy là khập khiễng. Bởi nếu xét bình quân, GDP của nước ta đang thấp hơn các nước rất nhiều. Còn nói lỗ sao mỗi lần kiểm toán lại phát hiện ngành điện lời cả ngàn tỷ đồng và đề nghị được chia thưởng cho CB-CNV trong ngành?

Thực tế tình hình biến động kinh tế toàn cầu hiện nay cho thấy sắp tới còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nếu giá điện tăng, chắc chắn sẽ có nhiều DN phải đóng cửa, trong đó có khối DN sản xuất, chế biến thủy sản sử dụng khá nhiều điện như chúng tôi. Trước khủng hoảng kinh tế, ngành thủy sản chỉ lời bình quân 1%-2%, còn hiện nay nếu thuận buồm xuôi gió là huề vốn. Với tình hình như vậy mà giá điện lại tăng vào thời điểm này sẽ tăng thêm gánh nặng cho DN. Tôi đề nghị, ngành điện chỉ nên tăng giá vào thời điểm GDP phát triển ổn định trở lại.

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1. Ảnh: CAO THĂNG

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1. Ảnh: CAO THĂNG

  • Giám đốc Công ty Tư vấn - Xây dựng Rồng Vàng Hoàng Văn Tiều: Cần minh bạch, khách quan

Nếu muốn điều chỉnh giá điện tăng, trước hết ngành điện phải xây dựng phương án giá điện phải đảm bảo minh bạch, khách quan; không lập lờ “lỗ giả lời thật” như lâu nay để liên tục xin “cơ chế”. Theo tôi, việc trước mắt là ngành điện cần tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm tổn thất, giảm giá thành, qua đó góp phần giảm áp lực tăng giá điện, thay vì luôn “đòi” tăng giá.

Mặt khác, ngành điện cần phải công khai giá thành sản xuất kinh doanh điện để toàn xã hội hiểu và ủng hộ việc điều chỉnh giá điện thay vì mập mờ như hiện nay. Phía nhà nước cần có giải pháp để hạn chế tác động tới những hộ gia đình có thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn. Đồng thời có phương án xem xét tác động của việc điều chỉnh giá điện với kinh tế xã hội và các hộ gia đình và có biện pháp để kiểm soát chặt chẽ.

Lạc Phong

  • EVN, TKV đều muốn tăng giá điện

Thiếu điện do giá điện thấp, cần tăng giá để thay đổi tình hình, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia là kiến nghị của ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Lý giải cho việc cần tăng giá bán điện, ông Hưng cho biết, giá các nguyên liệu đầu vào như giá thiết bị, nhân công và giá các mặt hàng khác như cát sỏi, xi măng... đều tăng.

Bên cạnh đó, có những hợp đồng mua điện với giá 5.000 - 6.000 đồng/kWh, nhưng chỉ bán được 600 đồng/kWh và cao nhất là 1.700 đồng/kWh, nghĩa là lỗ khoảng 3.300 đồng/kWh. Điều này dẫn đến những khoản lỗ khổng lồ, đồng thời kéo theo khả năng mua điện của EVN để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất bị giới hạn.

Ông Trần Xuân Hòa, Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng cho rằng, TKV đang bán điện của hai nhà máy nhiệt điện cho ngành điện nhưng giá bán thấp, không đủ bù lỗ chi phí than sử dụng chạy nhà máy. Do vậy, Chính phủ và Bộ Công thương cần phải điều chỉnh tăng giá bán điện. Tuy nhiên, trước đó, theo quan điểm của Bộ Tài chính, giá điện sản xuất, tiêu dùng và giá than bán cho sản xuất điện sẽ giữ ổn định đến hết năm 2010.

Liên quan đến tình hình cung ứng điện, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc EVN, từ tháng 7 EVN đã không tiết giảm điện nhưng vẫn thiếu hụt điện; lưu lượng nước về thấp so với những năm trước (giảm 440 triệu kWh). Phụ tải tăng trưởng cao khoảng 16,55% của 7 tháng. Sản lượng điện của EVN năm nay là 100 tỷ kWh. Nếu tăng trưởng như hiện nay thì cả Nhà máy Thủy điện Sơn La không bằng một năm tăng trưởng phụ tải.

Q.Minh

  • Sao lại dùng thiểu số để điều chỉnh đa số?

Tôi không có điều kiện được đọc toàn bộ văn bản của VEA để biết hết những lý lẽ của VEA trong việc đề xuất bỏ cách tính giá điện bậc thang và tăng giá điện lên 50%. Tuy nhiên, qua những thông tin trên báo đài, tôi thấy lập luận của VEA cũng chỉ là “nhai lại” những điều mà lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN đã nói tại một hội thảo của ngành trước đây, đó là để “bằng với mức giá của khu vực” và “không bao cấp cho nhà giàu”.

Theo tôi, lý lẽ trên thật khó chấp nhận. Hiện nay, Nhà nước bao cấp giá điện ở 50kWh đầu tiên (con số tối thiểu cho nhu cầu sinh hoạt bình thường của một hộ gia đình) và đó là một chính sách an sinh xã hội. Bởi lẽ, số hộ gia đình mà ngành điện gọi là “đại gia, nhà giàu” sử dụng điện sinh hoạt hàng tháng lên đến vài chục triệu đồng chỉ là cá biệt, chiếm tỷ lệ nhỏ trên toàn quốc. Việt Nam vẫn là một nước mà số hộ có thu nhập trung bình, thấp và nghèo chiếm đa số.

Thế thì tại sao lại dùng cái cá biệt, cái thiểu số để điều chỉnh đối với số đông còn lại, khiến họ mất đi quyền được Nhà nước chăm sóc, bảo hộ cho một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Đó là chưa nói đến “hộ nhà giàu” cũng thực hiện các nghĩa vụ công dân, cũng nộp thuế, cũng góp công sức, tiền của tham gia phát triển kinh tế - xã hội …

Theo tôi, ngành điện nên có cách tính toán giá điện hợp lý đối với số kWh ở mức được xác định là dùng cho những thiết bị sinh hoạt xa xỉ, chứ không nên tăng đại trà, sẽ gây thêm khó khăn cho cuộc sống của số đông dân thường và người nghèo.

Vương Thảo (Một bạn đọc quận 6)

Tin cùng chuyên mục