Xe chuyển bệnh nhân có biểu tượng Chữ thập đỏ là sai quy định

(SGGP).- Trong 2 ngày 11 và 12-10, tại TPHCM, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đợt tập huấn truyền thông sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ (CTĐ) cho các chuyên trách CTĐ và phóng viên báo chí.

Bà Lương Hồng Thúy, Phó Trưởng ban đối ngoại và phát triển, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho biết, biểu tượng CTĐ (chữ thập màu đỏ trên nền trắng) được sử dụng khi tiến hành hoạt động CTĐ và tại cơ sở, trên phương tiện, hiện vật của Hội CTĐ. Do đó, nhiều bệnh viện sử dụng biểu tượng CTĐ ngoài cổng bệnh viện, ở phòng cấp cứu, trên xe cấp cứu, trên biển hiệu phòng mạch tư, ở nhà thuốc là sai quy định (năm 2009, Bộ Y tế đã có công văn nhắc nhở các cơ sở y tế chấn chỉnh việc này, nhiều bệnh viện đã sử dụng chữ thập màu xanh).

Đặc biệt, nhiều công ty tư nhân đăng ký dịch vụ vận chuyển, có biểu tượng CTĐ trên xe, thu tiền bệnh nhân giá cao là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội CTĐ trong những hoạt động xã hội nhân đạo.  

Tr.Ng.

Tin cùng chuyên mục