Nâng chất hoạt động tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

(SGGP).– Ngày 21-4, LĐLĐ TPHCM phối hợp cùng Công an TPHCM đã tổ chức buổi tọa đàm với nội dung “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ công nhân (CN) tự quản khu nhà trọ”. 3 năm qua, LĐLĐ các quận huyện phối hợp cùng công an địa phương đã xây dựng được trên 3.500 tổ CN tự quản tại các địa bàn như quận 7, 9, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Củ Chi. Một số nơi như Thủ Đức, Bình Tân đã phát triển mô hình này thành khu nhà trọ văn minh, nhà trọ xanh, sạch, đẹp, an toàn, nhà trọ văn minh nghĩa tình…

Việc xây dựng các tổ CN tự quản đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, ngăn chặn kịp thời các vụ đình công, lãn công trên địa bàn. Tổ CN tự quản thời gian qua đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an phá án.

Trình bày tại hội thảo, nhiều ý kiến đề xuất trong thời gian tới, Công an TP cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành quy chế hoạt động chung cho các tổ CN tự quản. Các ban ngành, đoàn thể, tùy theo chức năng nhiệm vụ cần có sự hỗ trợ, chăm lo cho hoạt động của tổ CN tự quản cũng như đời sống của CN khu vực này, kịp thời giải quyết các bức xúc của CN để ổn định quan hệ lao động và an ninh trật tự địa phương

M.Hương

Tin cùng chuyên mục