Ùn tắc giao thông đã giảm

(SGGP). – Ngày 21-10, tại phiên họp toàn thể thứ 6 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, các đại biểu đã tập trung xem xét, đánh giá báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

(SGGP). – Ngày 21-10, tại phiên họp toàn thể thứ 6 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, các đại biểu đã tập trung xem xét, đánh giá báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban ghi nhận: Kết quả nổi bật về trật tự an toàn giao thông đường bộ từ đầu năm đến nay là tình hình tai nạn giao thông đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương). Cụ thể, 9 tháng qua, cả nước xảy ra trên 23.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6.600 người; giảm hơn 9.000 vụ và gần 1.500 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Các tỉnh, thành phố có số vụ tai nạn giao thông giảm mạnh là Hà Giang, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Kiên Giang và Cần Thơ.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong kiềm chế tai nạn giao thông, công tác chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM cũng đạt được những kết quả tích cực; trong đó có đóng góp đáng kể của giải pháp bố trí lệch giờ làm, giờ học; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị…

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh, kết quả đạt được trong giảm ùn tắc, kiềm chế tai nạn giao thông thời gian qua chưa bền vững; số vụ, số người chết và người bị thương đều giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.

Đến dự phiên họp, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Chính phủ và Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp đánh giá sâu hơn về ý thức của người tham gia giao thông, trong đó chú trọng thành phần cán bộ, công nhân viên chức; tinh thần trách nhiệm của người thi hành công vụ…  

A. THƯ

Tin cùng chuyên mục