Khai mạc Tháng công nhân tại TPHCM - Nhiều hoạt động thiết thực hướng về công nhân

Khai mạc Tháng công nhân tại TPHCM - Nhiều hoạt động thiết thực hướng về công nhân

(SGGP).- Tối 27-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phát động Tháng công nhân lần thứ 4 - năm 2012 và chương trình “Trái tim nghĩa tình”.

Đến dự có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM…

Tháng công nhân năm nay, LĐLĐ TPHCM triển khai 5 chương trình lớn như: “Gặp gỡ và đối thoại”, “Giờ thứ 9”, “Cùng công nhân vượt khó”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Bàn tay vàng”. Đặc biệt, chương trình “Trái tim nghĩa tình” nhằm vận động sự chung tay, góp sức của xã hội hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh tim được phẫu thuật điều trị, để tiếp tục làm việc để chăm lo cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Công nhân mua sắm tại hội chợ hàng giảm giá. Ảnh: V.DŨNG

Công nhân mua sắm tại hội chợ hàng giảm giá. Ảnh: V.DŨNG

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng phát biểu nhấn mạnh, TPHCM là nơi khởi xướng Tháng công nhân và lãnh đạo TPHCM dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ công nhân lao động. Tháng công nhân tại TPHCM thể hiện phong phú trên nhiều lĩnh vực. Với việc vận động đông đảo các chủ nhà trọ đăng ký không tăng giá thuê phòng trọ, thực hiện bán điện sinh hoạt đúng giá cho người lao động; các nhóm trẻ gia đình... đã nói lên truyền thống văn hóa nghĩa tình của người dân thành phố.

Thay mặt Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, việc tổ chức Tháng công nhân phải đem lại lợi ích thiết thực đối với công nhân, người lao động; phải lấy việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động làm trung tâm. Đồng chí đánh giá cao chương trình “Trái tim nghĩa tình” do LĐLĐ TP phát động và cho đây là việc làm có tính nhân văn sâu sắc. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức công đoàn các cấp cần nắm chắc và cụ thể hóa mục tiêu chăm lo đời sống, việc làm, học tập, lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; chú trọng công tác phát hiện, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý xuất thân từ công nhân; tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ công nhân, người lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng…

Ngày 27-4, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã diễn ra hội chợ hàng giảm giá cho công nhân lao động. Trên 30 gian hàng như quần áo, mỹ phẩm, giày dép, thực phẩm chế biến, hàng gia dụng… với mức giảm giá lên đến 40%. Cùng ngày, Công đoàn viên chức TPHCM cũng đã phát động Tháng công nhân cùng với những hoạt động thiết thực như: Vận động các công đoàn cơ sở ủng hộ 30 triệu đồng chương trình “Trái tim nghĩa tình”; 300 suất ăn; xây dựng 6 nhà tình thương (trị giá 150 triệu đồng)... 

H.Thu

Tin cùng chuyên mục