Tin vắn

* Ngày 28-4, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế cử hành lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương – đoạn bến Vân Lâu (TP Huế). 7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước Phật tiếp tục thắp sáng về đêm cho đến rằm tháng tư Âm lịch. Chiều cùng ngày, tại TP Huế diễn ra lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo “Sen đầu hạ” chào mừng đại lễ Phật đản 2012 với 50 tác phẩm của 17 tác giả trong nhóm Mặc Hương (đã triển lãm trong và ngoài nước).

V.Thắng

* Chiều 28-4, ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết đến nay toàn tỉnh đã đầu tư 147 tỷ đồng để hoàn thành việc nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha (đợt 1) và triển khai thực hiện đợt 2 được 15% kế hoạch. Trong năm 2012, Cà Mau cần khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện mạng lưới điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp trọng điểm của tỉnh ở các huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân và TP Cà Mau. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chậm do tỉnh đang gặp khó về vốn.

X.Hạ

* Sáng 28-4, Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi đã ký kết hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng hệ thống cấp nước TP Quảng Ngãi với tổng vốn hơn 16 triệu USD (trong đó, vốn vay ODA 14,5 triệu USD). Dự án nhằm nâng công suất cung cấp nước từ 20.000m3/ngày đêm lên 45.000m3/ngày đêm, đến năm 2015 sẽ hoàn thành, đáp ứng cho trên 90% dân số ở khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) và thị trấn Sơn Tịnh, 100% có nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt đối với các khu công nghiệp, khu đô thị mới.

H.Minh

* Sáng 28-4, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ khánh thành và đưa công trình Bệnh viện Mắt Huế vào sử dụng. Bệnh viện xây dựng trên diện tích 11.000m2 tại phường Vỹ Dạ, TP Huế gồm khu khám bệnh thăm dò chức năng - cấp cứu, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, phòng mổ... với quy mô khám, chữa bệnh ngoại trú từ 100 - 200 lượt bệnh nhân/ngày, điều trị nội trú từ 70 - 100 giường và một số hạng mục công trình phụ khác với tổng kinh phí đầu tư trên 26,8 tỷ đồng.

V.Thắng

Tin cùng chuyên mục