Cải tạo, mở rộng một số giao lộ tại TPHCM

Ngày 20-6, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, qua công tác theo dõi tình hình an toàn giao thông tại khu vực quận Bình Thạnh, Sở đã chủ trương sẽ cải tạo lại giao lộ ở một số khu vực

(SGGPO).- Ngày 20-6, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, qua công tác theo dõi tình hình an toàn giao thông tại khu vực quận Bình Thạnh, Sở đã chủ trương sẽ cải tạo lại giao lộ ở một số khu vực.

Cụ thể, đối với giao lộ đường Nơ Trang Long - Nguyễn Huy Lượng, sẽ cải tạo, phá dỡ vỉa hè hiện hữu để tạo làn xe rẽ phải liên tục rộng 3m, cho phép các loại xe hai bánh và xe ôtô con rẽ phải liên tục từ hướng đường Nơ Trang Long vào đường Nguyễn Huy Lượng; xây dựng bó vỉa bê tông để bảo vệ trụ điện tại góc giao lộ.

Đối với giao lộ  đường Điện Biên Phủ - đường D1, sẽ thu ngắn các tiểu đảo dải phân cách phía bên hướng cầu Sài Gòn; mở rộng góc giao lộ Điện Biên Phủ - đường D1 (hướng từ đường Điện Biên Phủ rẽ phải vào đường D1); điều chỉnh pha đèn tại giao lộ từ hai pha lên thành ba pha cho phù hợp với lượng xe ở các thời điểm khác nhau trong ngày; sơn vạch sơn tín hiệu giao thông tại trước tiểu đảo thu ngắn ở hướng từ cầu Sài Gòn đi cầu Văn Thánh để tạo điểm dừng cho các xe mô tô hai bánh dừng rẽ trái; di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng công cộng và điều chỉnh vạch sơn tín hiệu giao thông tại giao lộ để phù hợp với hiện trạng mới; nguồn vốn thực hiện là vốn duy tu năm 2012.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Mới đến Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh), Sở Giao thông vận tải sẽ điều chỉnh tăng số làn xe trên đường Bạch Đằng.

Cụ thể, đường Bạch Đằng (cách giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng 180m) theo hướng từ chợ Bà Chiểu đến đường Đinh Bộ Lĩnh sẽ được điều chỉnh số làn xe từ hai làn xe lên thành ba làn xe; đồng thời lắp đặt biển báo phân làn xe tại vị trí bắt đầu điều chỉnh tăng lên ba làn xe.

Đ.Lý

Tin cùng chuyên mục