Kiểm tra vi phạm giao thông phát hiện gần 500 vụ phạm pháp

Hơn 3 tháng qua, lực lượng liên ngành 141 Công an Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hơn 9.340 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 6.467 phương tiện, gần 2.000 bộ giấy tờ và phạt hành chính gần 7,5 tỷ đồng.

(SGGP).- Hơn 3 tháng qua, lực lượng liên ngành 141 Công an Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hơn 9.340 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 6.467 phương tiện, gần 2.000 bộ giấy tờ và phạt hành chính gần 7,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua việc kiểm tra vi phạm giao thông, lực lượng 141 đã phát hiện tới gần 500 vụ với 546 đối tượng có dấu hiệu tội phạm và đã được bàn giao các vụ việc cũng như những đối tượng này cho các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Cùng qua việc kiểm tra, 15 tổ công tác liên ngành 141 đã thu giữ được 23 khẩu súng, nhiều vũ khí thô sơ, gần 300 gam ma túy của nhiều đối tượng vi phạm giao thông. Các tổ công tác còn phát hiện và bắt giữ 27 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, 15 tổ công tác 141 vẫn tiếp tục hoạt động để tập trung, xử lý các đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu phạm tội nhằm góp phần bảo vệ an ninh trật tự của thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với việc triển khai lực lượng 141, Công an Hà Nội cũng đã triển khai 10 tổ công tác 142 đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng. Qua hơn 1 năm thực hiện, các tổ công tác 142 đã tổ chức kiểm tra hành chính 184 lượt tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện và lễ hội. Bắt giữ 876 đối tượng cò mồi, dẫn dắt, ép khách, gây mất trật tự công cộng và đề nghị đình chỉ hoạt động của 32 xe khách vi phạm các quy định vận chuyển hành khách.

KH. NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục