Đóng điện 24/24 giờ cho xã đảo Thạnh An

Sáng 17-1, tại nhà văn hóa xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM), đông đảo ngư dân tham dự lễ phát điện 24/24 giờ.

(SGGP).– Sáng 17-1, tại nhà văn hóa xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM), đông đảo ngư dân tham dự lễ phát điện 24/24 giờ.

Đây là công trình do Tổng Công ty Điện lực TPHCM thực hiện và Công ty Điện lực Duyên Hải quản lý, vận hành. Với việc trang bị 2 máy phát thế hệ mới, nâng tổng công suất lên 1.250kVA, ngành điện TPHCM đảm bảo phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt cho gần 1.000 hộ dân (khoảng 4.000 nhân khẩu). Dù giá thành cung ứng điện khá cao (do chạy diesel) nhưng người dân địa phương vẫn được mua điện theo giá chính thức do nhà nước quy định, phần còn lại sẽ do ngành điện bù lỗ.

Sau ấp Thiềng Liềng (thuộc xã Thạnh An) được gắn pin năng lượng mặt trời vào tết năm ngoái, toàn bộ xã đảo Thạnh An đã có nguồn và lưới điện tương tự như trong đất liền.

Th.Lê

Tin cùng chuyên mục