6.000 người khuyết tật vui hội trại

(SGGP). – Ngày 30-11, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, hơn 6.000 người khuyết tật ở TPHCM và 14 tỉnh thành trên cả nước đã tham gia ngày hội Thiện tâm nhân ái, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế người khuyết tật. Được tổ chức liên tục từ năm 2000, hội trại dành cho người khuyết tật là dịp để người khuyết tật giao lưu, chia sẻ tình cảm với nhau và cũng là dịp xã hội thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ để người kém may mắn hội nhập cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, cho biết, TP đã chủ động vận dụng và thực hiện nhiều chương trình chăm sóc và hỗ trợ cho người khuyết tật. Hàng năm, hơn 1.000 người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm, hơn 2.500 trẻ khuyết tật học lớp hòa nhập, 2.500 trẻ khuyết tật học lớp chuyên biệt. TP tiếp tục đầu tư nhiều xe buýt, mở nhiều tuyến để phục vụ người khuyết tật. Hàng ngày, người khuyết tật được miễn phí đi xe buýt, được miễn phí vào cổng Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên… Năm nay, trong tình hình kinh tế khó khăn, TPHCM duy trì hội trại với kinh phí 1,2 tỷ đồng, do các tổ chức và mạnh thường quân đóng góp. Đến hội trại, người khuyết tật được tham gia các trò chơi phù hợp với sức khỏe, dự đại tiệc buffet…

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục