Chiều nay 3-2, nhiều tuyến đường ở TPCM có công trình đào đường đã thông thoáng

(SGGPO).- Theo chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải  TPHCM, kể từ ngày 26-1 (tức 15 tháng Chạp âm lịch) tạm ngừng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận của PV, chiều nay 3-2, hàng loạt tuyến đường có công trình đào đường đã được thu dọn sạch sẽ và mặt đường đã được đơn vị thi công tái lập và trải nhựa nóng như mặt đường cũ.

(SGGPO).- Theo chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải  TPHCM, kể từ ngày 26-1 (tức 15 tháng Chạp âm lịch) tạm ngừng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận của PV, chiều nay 3-2, hàng loạt tuyến đường có công trình đào đường đã được thu dọn sạch sẽ và mặt đường đã được đơn vị thi công tái lập và trải nhựa nóng như mặt đường cũ.

Cụ thể, công trình di dời tuyến cáp ngầm 220KV Nhà Bè - Tao Đàn tại khu vực Công viên 23-9, do Công ty CP ĐT kinh doanh điện lực TPHCM làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sài Gòn thi công. Dự án này có hàng loạt rào chắn trên các giao lộ như Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 rào chắn rộng khoảng 3m, chiều dài hơn 10m đã thu dọn gọn gàng.

Tương tự, hàng loạt tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn giao với đường An Dương Vương đến đoạn giao với đường Nguyễn Trãi thuộc phường 3, ngã tư Ngô Quyền- An Dương Vương, Châu Văn Liêm- Hồng Bàng, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn giao vòng xoay Hàng Xanh đến cây xăng số 3 phường 17, đường Điện Biên Phủ phường 25, quận Bình Thạnh, đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ ngã tư giao Lê Văn Lương đến chân cầu Kênh Tẻ (quận 7)… tất cả những khu vực trên vài ngày trước đây, đơn vị thi công thường xuyên đào lên lấp xuống để lắp đặt các công trình kỹ thuật hoặc sửa chữa hệ thống cấp nước… mặt đường đá sỏi trải đầy khiến đường trơn trượt, trở thành cái bẫy đối với người đi đường. Rất nhiều phương tiện bị loạng choạng tay lái khi lưu thông vào những cái gờ này.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TPHCM trong dịp xuân Quý Tỵ, đơn vị thi công đã thu dẹp các lô cốt, tái lập mặt đường, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ theo theo đúng chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải. 

Đến chiều nay 3-2, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố thông suốt, mặt đường được chỉnh trang, sạch đẹp; không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Các công trình đào đường lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố đã cơ bản tái lập mặt đường, các đơn vị thi công dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực công trường. Riêng các công trình thi công đào đường có quy mô lớn như dự án lắp đặt cống trên kênh Tân Hoá được phép tồn tại hàng rào công trường, nhưng sẽ thu gọn, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực thi công.

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo các đơn vị thi công hoàn trả lại mặt đường và đảm bảo vệ sinh công trường. Đặc biệt, thanh tra sở Giao thông Vận tải  sẽ phải tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử phạt các đơn vị không chấp hành đúng chỉ đạo.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục