Đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị đón tết

(SGGP).– Cùng với việc trang hoàng làm đẹp đường phố đón chào năm mới, những ngày qua công tác an ninh trật tự, dọn dẹp vệ sinh làm sạch đường phố TPHCM cũng đã bước vào đợt cao điểm. Trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là khu vực trung tâm TP, đường sá sạch đẹp, thông thoáng hơn.
Đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị đón tết

(SGGP).– Cùng với việc trang hoàng làm đẹp đường phố đón chào năm mới, những ngày qua công tác an ninh trật tự, dọn dẹp vệ sinh làm sạch đường phố TPHCM cũng đã bước vào đợt cao điểm. Trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là khu vực trung tâm TP, đường sá sạch đẹp, thông thoáng hơn.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1, để nâng cao chất lượng dọn dẹp vệ sinh trên tất cả tuyến đường, từ 23 Tết công tác dọn dẹp vệ sinh đã vào cao điểm và kéo dài đến mùng 5 Tết. Đơn vị này đã phối hợp với UBND 10 phường trên địa bàn quận tổ chức nhiều đợt vệ sinh. Trước đó, các thùng rác công cộng cũng được kiểm tra, thay mới những thùng đã hư hỏng, không để rác tồn đọng và rơi vãi ra đường.

“Mục tiêu của đơn vị là rác ngày nào thu hết ngày đó” - ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 1, khẳng định. Các tuyến đường cũng được tưới rửa sạch sẽ. Các nhà vệ sinh công cộng tại các điểm vui chơi được nâng cao chất lượng phục vụ.  

Đường phố rực rỡ những ngày giáp tết. Ảnh: Kim Ngân

Đường phố rực rỡ những ngày giáp tết. Ảnh: Kim Ngân

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường tổ chức các lễ hội như: đường hoa Nguyễn Huệ, chợ hoa Công viên 23-9, chợ hoa Lê Văn Tám, Hội hoa xuân Tao Đàn, đường sách Ngô Đức Kế - Mạc Thị Bưởi… các lực lượng của quận 1 với khoảng 3.000 người gồm: Công an, Thanh tra xây dựng, dân phòng phối hợp TNXP tổ chức tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ.

Sở LĐTB-XH TPHCM cũng đề nghị các quận, huyện tăng cường rà soát, tập trung các đối tượng lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng. Theo đó, các quận, huyện, nhất là khu vực trung tâm TP, cần thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng người lang thang xin ăn đeo bám khách nước ngoài đến thăm, đón xuân tại TP. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các khu nhà trọ có nhiều trẻ em không có người lớn đi kèm để kịp thời phát hiện đường dây chăn dắt trẻ em xin ăn.

Ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP, cho biết, trung tâm sẽ thường xuyên khảo sát các tuyến đường trọng điểm và chốt tại các giao lộ, nơi công cộng và chùa chiền thường xuyên xuất hiện người xin ăn; trực 24/24 đường dây nóng (083.5533258) để tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý kịp thời.

Dịp Tết Quý Tỵ 2013, người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng được tập trung tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội sẽ được tăng tiền ăn lên 3 lần so với ngày thường và được tặng bánh tét, quà tết.

V.Anh – Đ.Loan

Tin cùng chuyên mục