Thị trường Hà Nội sôi động trở lại

Hôm qua 16-2, thị trường Hà Nội đã sôi động trở lại. Tại các chợ dân sinh, người bán đã đông dần, lượng hàng hóa thực phẩm tươi sống như thịt cá, rau củ quả khá dồi dào, không có tình trạng “chặt chém” người đi chợ như những năm trước.

(SGGP).- Hôm qua 16-2, thị trường Hà Nội đã sôi động trở lại. Tại các chợ dân sinh, người bán đã đông dần, lượng hàng hóa thực phẩm tươi sống như thịt cá, rau củ quả khá dồi dào, không có tình trạng “chặt chém” người đi chợ như những năm trước.

Giá thịt heo, thịt bò đã giảm. Tôm cá vốn là những mặt hàng rất đắt hàng sau tết, nhưng giá cả chỉ tăng so với trước tết chừng 10% - 20%. Không những không đắt lên, nhiều loại rau củ quả còn có giá rẻ hơn hẳn những ngày cận tết, ví dụ: su hào 10.000 đồng/3 củ, cải bắp 6.000 đồng/kg, súp lơ xanh 6.000 đồng/cây…

Theo phản ánh của những người bán hàng, do nguồn cung nhiều, người mua ít nên tốc độ tiêu thụ nhìn chung chậm. Hơn nữa, thời tiết ấm nên giá nhập rau củ quả cũng không cao. Tại các siêu thị mở cửa sớm, mặt hàng tươi sống và đông lạnh cũng rất dồi dào, giá cả không cao so với trước tết
Nhiều cửa hàng tại Hà Nội đã mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đắt hàng nhất vẫn là các hàng ăn uống và cà phê. Các hàng bún, miến cháo, phở rất đắt hàng với mức giá cao gấp rưỡi so với trước tết nhưng vẫn được coi là “dễ chịu” hơn nhiều so với những tết trước.

Cuối kỳ nghỉ tết, các địa điểm sinh hoạt tâm linh, danh lam thắng cảnh, lễ hội, trung tâm vui chơi giải trí của thủ đô vẫn đông nghẹt người du xuân. Tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua vé vào tham quan và xin chữ ông đồ vẫn kéo dài. Tại đền Ngọc Sơn, khách tham quan kéo đến đông đúc từ sáng sớm cho tới khuya. Đặc biệt, tại các công viên như Thủ Lệ, công viên Lênin… các trò vui chơi giải trí cho thiếu nhi vẫn bị quá tải mặc dù giá vé đều thu cao gấp đôi so với ngày thường.

Theo phản ánh của người dân, điều bất bình nhất vẫn là giá giữ xe tại các tụ điểm vui chơi giải trí tại Hà Nội quá cao. Giá vé gửi xe máy đều ở mức 15.000 - 20.000 đồng/lượt, vé ô tô trên dưới 100.000 đồng/lượt…

B.QUYÊN

Tin cùng chuyên mục