Dũng cảm cứu dân được thăng hàm đại úy

Ngày 19-2, đại tá Trần Quang Dũng, Chính ủy Hải đoàn 28 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 đã trao quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăng hàm trước thời hạn từ thượng úy lên đại úy cho đồng chí Nguyễn Văn Minh (43 tuổi), cán bộ báo vụ của Ban Tham mưu Hải đoàn, vì đã dũng cảm, cứu giúp nhân dân trong lúc gặp nạn.

Ngày 19-2, đại tá Trần Quang Dũng, Chính ủy Hải đoàn 28 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 đã trao quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăng hàm trước thời hạn từ thượng úy lên đại úy cho đồng chí Nguyễn Văn Minh (43 tuổi), cán bộ báo vụ của Ban Tham mưu Hải đoàn, vì đã dũng cảm, cứu giúp nhân dân trong lúc gặp nạn.

Trước đó, vào chiều ngày 13-2 (mùng 4 Tết), khi đang trực chiến tại đơn vị, thượng úy Nguyễn Văn Minh phát hiện trên kênh xáng Xẻo Rô - Cán Gáo, đoạn ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) có một chiếc xuồng máy chở 5 người tròng trành và bị chìm. Thượng úy Nguyễn Văn Minh đã bất chấp nguy hiểm nhảy xuống kênh cứu những người bị nạn.

T.Nghĩa

Tin cùng chuyên mục