Sống chung với lò giết mổ gia súc

Cơ sở giết mổ gia súc Trung tâm quận 12, TPHCM có công suất giết mổ hơn 2.000 con/ngày đêm nằm ngay trong khu dân cư Tân Tiến thuộc khu phố 2, 2A, phường Tân Thới Hiệp (quận 12) nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân tại đây. Thế nhưng, không hiểu sao cứ sau mỗi đợt cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt cơ sở này về hành vi gây ô nhiễm môi trường thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, thậm chí vi phạm còn có phần nghiêm trọng hơn…
Sống chung với lò giết mổ gia súc

Cơ sở giết mổ gia súc Trung tâm quận 12, TPHCM có công suất giết mổ hơn 2.000 con/ngày đêm nằm ngay trong khu dân cư Tân Tiến thuộc khu phố 2, 2A, phường Tân Thới Hiệp (quận 12) nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân tại đây. Thế nhưng, không hiểu sao cứ sau mỗi đợt cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt cơ sở này về hành vi gây ô nhiễm môi trường thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, thậm chí vi phạm còn có phần nghiêm trọng hơn…

  • Quanh năm ô nhiễm

Hàng ngày, từ 22 giờ đến sáng, cả khu dân cư Tân Tiến và khu vực lân cận lại náo loạn bởi tiếng heo kêu, tiếng la hét của những thợ mổ, tiếng khua nồi, xoong, dao thớt… từ lò giết mổ phát ra. Phía trước cổng chính của lò giết mổ nằm ngay đầu đường dẫn vào khu dân cư Tân Tiến lúc nào cũng tấp nập xe tải ra vào, lên xuống heo… làm cho nhiều nhà dân sống xung quanh không sao ngủ được. Ban ngày, vào khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ trưa là giờ xe heo về cũng với cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt như ban đêm. Vào giờ này còn có hàng trăm xe gắn máy của dân lái heo ra vào tấp nập chở thịt đi bỏ mối tại các chợ, làm cho con hẻm 1769 Quốc lộ 1A lúc nào cũng bụi mù, lầy lội.

Ông Nguyễn Hòa, nhà ở tổ dân phố 5, khu phố 2A nói: “Không chỉ phải chịu mùi hôi thối, tiếng ồn suốt ngày đêm, các xe tải sau khi xuống heo còn xịt nước rửa tràn ra đường kéo theo rác, phân heo chảy khắp nơi”.

Các xe gắn máy túc trực bên ngoài cơ sở giết mổ nhận thịt heo đi giao cho các chợ.

Các xe gắn máy túc trực bên ngoài cơ sở giết mổ nhận thịt heo đi giao cho các chợ.

Anh Nguyễn Thanh Thiện, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khu phố 2, chỉ cho chúng tôi đường ống nước thải ngầm từ trong cơ sở xả ra chạy lòng vòng qua đường H3, H5 khu dân cư Tân Tiến thuộc khu phố 2A, sau đó thay vì đổ ra kênh Trường Đai lại chạy ngược về phía bãi đất trống có một đường hào sâu giáp với Tổ dân phố 3, khu phố 2. Dòng nước thải đen đặc từ trong lò giết mổ gồm phân, nước tiểu gia súc, rác… đọng lại bốc mùi hôi thối rồi theo gió tỏa đi xa hàng trăm mét.

Chỉ tay về hướng có tháp nước cao của lò giết mổ, anh Thiện nói: “Đó là hệ thống xử lý nước thải được xây dựng cho có chứ nhiều năm nay hầu như không hoạt động gì. Nhiều đoàn kiểm tra về lập biên bản yêu cầu dừng giết mổ để sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý nước thải, song chủ cơ sở không chấp hành”.

  • Tái diễn vi phạm

Đó là kết luận của lãnh đạo UBND quận 12 trong một báo cáo mới đây gửi các cơ quan chức năng của TP đề nghị mạnh tay hơn nữa đối với cơ sở giết mổ nhiều tai tiếng này. Trước đó, vào tháng 1-2009, cơ sở giết mổ gia súc Trung tâm quận 12 đã bị Thanh tra Sở TN-MT ra quyết định xử phạt hơn 30 triệu đồng vì có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Quyết định xử phạt còn buộc cơ sở giết mổ này tạm ngưng công đoạn giết mổ có phát sinh nước thải tại thời điểm trên cho đến khi xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Đồng thời, buộc cơ sở giết mổ gia súc Trung tâm quận 12 phải liên hệ với Sở TN-MT xin phép khai thác nước dưới đất đúng quy định. Thế nhưng, từ đó đến nay cơ sở giết mổ này vẫn không chấp hành và tiếp tục có hành vi vi phạm ở mức nghiêm trọng hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Tương Minh, từ năm 2010 đến nay người dân sống trong khu vực đã nhiều lần có đơn phản ánh về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đây và UBND quận 12 cũng đã nhiều lần kiểm tra, có văn bản đề nghị Sở TN-MT TP cần mạnh tay xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm này. Tuy nhiên, chỉ có một lần Thanh tra Sở TN-MT ra quyết định kiểm tra nhưng sau đó lại tạm hoãn thực hiện để chờ thanh tra.

Từ đó đến nay không có đoàn thanh tra, kiểm tra nào của cơ quan có trách nhiệm được tiến hành để xử lý cơ sở giết mổ này, làm cho tình hình ô nhiễm môi trường trong khu vực càng thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của hàng trăm hộ dân thuộc khu phố 2, 2A phường Tân Thới Hiệp. 

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục