Thông xe đường chui dạ cầu

Sáng 22-2, đường chui dưới dạ cầu Bến Cát 1 và Bến Cát 2 thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12 đã được chủ đầu tư dự án là Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3 chính thức thông xe đưa vào sử dụng.

Sáng 22-2, đường chui dưới dạ cầu Bến Cát 1 và Bến Cát 2 thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12 đã được chủ đầu tư dự án là Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3 chính thức thông xe đưa vào sử dụng.

Mục tiêu đặt ra khi thành phố quyết định triển khai dự án đường chui dạ cầu này là nhằm giải quyết việc quay đầu xe tại nút giao quốc lộ 1A với đường Tô Ngọc Vân. Với đường chui mới hoàn thành, việc đi lại của người dân dọc hai bên quốc lộ 1A, đoạn từ đường Tô Ngọc Vân đến cầu Bến Cát và nhu cầu quay đầu xe cho các loại xe con, các phương tiện thô sơ trên quốc lộ 1A được thuận tiện, dễ dàng hơn nhiều.

Trên thực tế, khu vực này nhà cửa dọc hai bên quốc lộ 1A đông đúc lại có nhiều nhà máy xí nghiệp nên lượng xe cộ lưu thông hoặc có nhu cầu quay đầu xe rất lớn, hầu hết tập trung vào giao lộ Tô Ngọc Vân - quốc lộ 1A nên thường xuyên gây ra ùn tắc cục bộ. Nay đường chui dạ cầu Bến Cát đã giải quyết được bài toán khó ấy. Chưa kể dự án còn góp phần chỉnh trang bộ mặt mỹ quan đô thị khu vục đầu cầu Bến Cát 1 và Bến Cát 2 cũng như từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện theo quy hoạch.

Tổng mức đầu tư cho dự án đường chui dạ cầu dài 270m này là hơn 10 tỷ đồng, được lấy từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tr.Khanh

Tin cùng chuyên mục