Không đủ điều kiện tái định cư được mua nhà ở xã hội

Ngày 4-4, UBND quận Tân Bình cho biết, UBND TPHCM vừa giao cho quận cùng với Sở Xây dựng xây dựng tiêu chí bố trí nhà ở xã hội để thực hiện thí điểm tại hai dự án nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn quận. Đó là 2 chung cư: 171A đường Hoàng Hoa Thám và số 19/19 đường Lạc Long Quân với khoảng 167 căn nhà ở xã hội.

(SGGPO).- Ngày 4-4, UBND quận Tân Bình cho biết, UBND TPHCM vừa giao cho quận cùng với Sở Xây dựng xây dựng tiêu chí bố trí nhà ở xã hội để thực hiện thí điểm tại hai dự án nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn quận. Đó là 2 chung cư: 171A đường Hoàng Hoa Thám và số 19/19 đường Lạc Long Quân với khoảng 167 căn nhà ở xã hội.

Ngoài những đối tượng được mua nhà ở xã hội là cán bộ, công chức - viên chức nhà nước và lực lượng vũ trang, thành phố cũng đã đồng ý mở rộng thêm các đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm: gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; gia đình thu nhập thấp, lao động nghèo, người dân cư trú lâu đời tại địa phương nhưng khó khăn về nhà ở, người bị giải tỏa nhưng chưa đủ điều kiện tái định cư trên địa bàn quận Tân Bình.

Để hỗ trợ các đối tượng trên tiếp cận được nguồn vốn để mua nhà ở xã hội, sắp tới, UBND TPHCM sẽ tổ chức lễ ký kết cho vay vốn tạo lập nhà ở giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với các đối tượng thuộc diện được cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn quận.

Nhung Nguyễn

Tin cùng chuyên mục