Các hồ thủy điện đồng loạt thiếu nước

(SGGP).- Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng và kéo dài suốt 3 tháng qua, lưu lượng nước về tại hầu hết các hồ thủy điện trong khu vực rất thấp.

(SGGP).- Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng và kéo dài suốt 3 tháng qua, lưu lượng nước về tại hầu hết các hồ thủy điện trong khu vực rất thấp.

Hiện trong số 12 thủy điện lớn trên cả nước, ngoại trừ mực nước hồ tại thủy điện Sơn La và Thác Bà cao hơn so với cùng kỳ năm 2012 lần lượt là 1,5m và 0,3m, các hồ chứa còn lại đều thấp hơn so với cùng kỳ, trong đó mực hồ thủy điện Hàm Thuận thấp hơn đến 9,4m, Hòa Bình 6,3m…

Cũng theo EVN, tập đoàn này vẫn đang duy trì khai thác các nhà máy thủy điện để đảm bảo yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở hạ du, khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí và mua điện Trung Quốc ở mức hợp lý theo điều kiện tải khu vực và chất lượng điện áp để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục