Đông Nam bộ có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong tổng số 22.375.863 hộ của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo được công bố là 9,6% và hộ cận nghèo là 6,57%. Đứng đầu về tỷ lệ hộ nghèo cao vẫn là các tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái...

(SGGPO).- Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong tổng số 22.375.863 hộ của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo được công bố là 9,6% và hộ cận nghèo là 6,57%. Đứng đầu về tỷ lệ hộ nghèo cao vẫn là các tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái...

Hai khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ là nơi có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất. Tỷ lệ hộ nghèo ở Đông Nam bộ là 1,27%, cận nghèo là 1,08%; còn ở đồng bằng sông Hồng tương ứng là 4,89% và 4,58%. 

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, kết quả trên là cơ sở để thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, kinh tế-xã hội của năm 2013.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục