Quảng Nam: Trao giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Sáng nay, 19-6, Ban tổ chức giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ VII (2012-2013) đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích cho 24 tác giả đoạt giải ở 4 thể loại báo in, báo ảnh, báo nói và báo hình với trị giá 6 triệu đồng/giải nhất, 4 triệu đồng/giải nhì, 2 triệu đồng/giải ba và 1 triệu đồng/giải khuyến khích.
Quảng Nam: Trao giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(SGGPO).- Sáng nay, 19-6, Ban tổ chức giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ VII (2012-2013) đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích cho 24 tác giả đoạt giải ở 4 thể loại báo in, báo ảnh, báo nói và báo hình với trị giá 6 triệu đồng/giải nhất, 4 triệu đồng/giải nhì, 2 triệu đồng/giải ba và 1 triệu đồng/giải khuyến khích.

Ở thể loại báo hình, tác phẩm Cổ tích giữa đời thường của nhóm tác giả Vinh Quang, Lan Uyên, Ngô Hòa (Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam - QRT) đoạt giải Nhất; tác phẩm Quản lý sử dụng đất: Những mảng màu sáng tối của tác giả Trần Hữu Phúc (Báo Quảng Nam) đoạt giải Nhất; thể loại báo nói, giải Nhất với ký sự Theo bước chân người đi xa xứ của tác giả Ngọc Kết (QRT) và giải Nhất thể loại ảnh báo chí thuộc về 2 tác giả Tấn Vũ, Đăng Nam với phóng sự ảnh Sống trong ám ảnh động đất (Báo Tuổi trẻ).

Ông Lê Văn Nhi, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Nam, Phó Ban tổ chức giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, cho biết, sau 7 lần tổ chức, lần này có 153 tác phẩm gửi dự giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, trong đó có 88 tác phẩm báo in, 28 tác phẩm báo ảnh,… So với năm trước, chất lượng giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay chất lượng cao hơn, nổi trội hơn và phong phú hơn. 

Kết thúc buổi trao giải, Ban tổ chức đồng thời phát động giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 8 năm 2013-2014.

Trao giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Trao giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục