Tiễn người chỉ huy ca mổ tách cặp song sinh Việt- Đức về nơi an nghỉ

(SGGPO).- Sáng 26-6, Viện sĩ- Tiến sĩ Dương Quang Trung đã được đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đông đảo các đồng chí cách mạng lão thành, lãnh đạo ngành y tế, lãnh đạo TPHCM và các tỉnh bạn,cùng đông đảo đồng nghiệp,các thế hệ học trò, bạn bè đã đến đưa tiễn Viện sĩ- Tiến sĩ Dương Quang Trung.

(SGGPO).- Sáng 26-6, Viện sĩ- Tiến sĩ Dương Quang Trung đã được đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đông đảo các đồng chí cách mạng lão thành, lãnh đạo ngành y tế, lãnh đạo TPHCM và các tỉnh bạn,cùng đông đảo đồng nghiệp,các thế hệ học trò, bạn bè đã đến đưa tiễn Viện sĩ- Tiến sĩ Dương Quang Trung.

Viện sĩ- Tiến sĩ Dương Quang Trung sinh ngày 3-9-1928 tại xã An Xuyên- vùng quê nghèo thuộc tỉnh Cà Mau. Năm 1945, khi tròn 17 tuổi, đồng chí tham gia đoàn cứu thương Khu 9 và Hội học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn. Năm 22 tuổi, đồng chí Dương Quang Trung là sinh viên Y khoa Bordeaux (Pháp), rồi tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa năm 1958. Đồng chí tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Pháp từ năm 1952, tham gia lãnh đạo phong trào Việt kiều yêu nước. Năm 1960, theo tiếng gọi của Bác Hồ và Tổ quốc, đồng chí bỏ lại sau lưng Paris hoa lệ, cùng vợ con về Thủ đô Hà Nội. Khi ấy, cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc đang bước vào thời kỳ ác liệt.

Với kiến thức của một nhà khoa học, đồng chí Dương Quang Trung được Đảng và Nhà nước phân công về công tác tại Viện chống lao Trung ương, làm Phó Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật phổi, ông đã sát cánh cùng Giáo sư Tôn Thất Tùng xây dựng Khoa phẫu thuật nổi tiếng ở Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Năm 1965, đồng chí tình nguyện về miền Nam, trực tiếp cùng đồng bào chống Mỹ cứu nước. Trên chiến trường miền Đông, đồng chí luôn có mặt tại các địa bàn quan trọng, không ngại gian khổ hi sinh, góp phần tập hợp đội ngũ trí thức Sài Gòn- Gia Định và phong trào trí vận, hoạt động bí mật trong nội thành. Trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, đồng chí đã cùng đồng đội tổ chức đưa nhiều nhân sĩ trí thức ra chiến khu, tham gia thành lập Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Liên minh dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam… Những ngày đầu giải phóng, đồng chí tiếp tục được tổ chức phân công đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Trên cương vị công tác nào, đồng chí cũng đều cống hiến trí tuệ, tấm lòng cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng, phát triển ngành y tế TP, đất nước. Năm 1991, đồng chí vinh dự được Viện Hàn lâm Quốc gia phẫu thuật Pháp bầu làm Viện sĩ. Năm 1998, Viện Đại học Henri Poincare (Nancy, Pháp) tặng bằng Tiến sĩ danh dự.

Nhớ đến Viện sĩ- Tiến sĩ Dương Quang Trung, nhiều người vẫn chưa quên được sự kiện ngày 4-10-1988 khi ngành y tế TPHCM thực hiện ca mổ tách đôi cặp song sinh Việt - Đức. Đồng chí Dương Quang Trung khi ấy- với vai trò là lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, đã tổ chức và chỉ đạo ca mổ lịch sử, quy tụ gần 70 chuyên gia tên tuổi đầu ngành thực hiện một ca phẫu thuật đầu tiên ở Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của ngành y tế TPHCM và Việt Nam.

Trong bề dày những cống hiến của đồng chí, trong số nhiều công trình đậm tính nhân bản có Viện Tim TPHCM- là một trong những chủ trương quan trọng và hiệu quả trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau hơn 20 năm hoạt động, có trên 20.000 người mắc bệnh tim cả nước, phần lớn là trẻ em, đã được cứu sống bằng phương pháp mổ tim hở. Viện sĩ- Tiến sĩ Dương Quang Trung đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Trong diễn văn truy điệu, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, khẳng định: “Hơn 60 năm cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Dương Quang Trung góp phần quan trọng xây dựng và phát triển ngành y tế TP, huy động rất nhiều nguồn lực trong nước và quốc tế để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều mô hình y tế của TP đã được nhân rộng cả nước”.

Những ngày qua, đã có hơn 700 đoàn đại biểu, tập thể và cá nhân đến viếng, gửi điện hoa chia buồn cùng gia quyến đồng chí Dương Quang Trung.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục