Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo

Ngày 17-1, đại diện UBMTTQVN TPHCM cùng các đơn vị: Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Ban vận động Vì người nghèo quận 5 và quận 10 đã đến huyện Củ Chi thăm hỏi và trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho bà con nghèo xã Phước Vĩnh An; 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho bà con nghèo xã Phước Hiệp và 200 suất quà tết trị giá 100 triệu đồng cho xã An Nhơn Tây để bà con nghèo có điều kiện đón tết.

(SGGP).- Ngày 17-1, đại diện UBMTTQVN TPHCM cùng các đơn vị: Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Ban vận động Vì người nghèo quận 5 và quận 10 đã đến huyện Củ Chi thăm hỏi và trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho bà con nghèo xã Phước Vĩnh An; 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho bà con nghèo xã Phước Hiệp và 200 suất quà tết trị giá 100 triệu đồng cho xã An Nhơn Tây để bà con nghèo có điều kiện đón tết.

Chiều cùng ngày, đại diện UBMTTQVN TPHCM cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã đến 3 xã Phước Vĩnh An, An Nhơn Tây và Bình Mỹ của huyện Củ Chi để trao tặng 1 nhà tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng/căn) và 22 nhà tình thương (trị giá 25 triệu đồng/căn) cho bà con nghèo ổn định nhà ở trong dịp tết. Dịp này, đoàn cũng đã đến Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đóng quân tại căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để trao tặng hơn 200 suất học bổng học nghề trị giá hơn 1 tỷ đồng cho 208 chiến sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK1 vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đợt 1-2014, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” nhằm giúp các chiến sĩ trở về địa phương có điều kiện ổn định đời sống, tiếp tục đóng góp sức trẻ cho địa phương.

Cùng ngày, Hội LHPN TPHCM đã đến thăm và tặng gần 200 suất quà tết (trị giá 400.000 đồng/suất) cán bộ, hội viên nghèo và nữ công nhân lao động nhập cư, phụ nữ nghèo ở 4 quận: 5, 6, Phú Nhuận và Bình Thạnh để chị em có điều kiện đón tết cổ truyển dân tộc.

Ngày 17-1, bác sĩ Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM công bố kết quả vận động, chăm lo tết năm 2014. Theo đó, thành hội và 24 quận huyện đã vận động được 33.500 suất quà tết tặng đồng bào nghèo trên địa bàn TPHCM có hoàn cảnh khó khăn (23.300 suất), đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, vùng bị thiên tai (10.200 suất). Ngoài ra, hội còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 7.500 lượt người; tặng 20 căn nhà tình thương, xây cầu nông thôn… Tổng kinh phí chăm lo tết của các cấp hội cho người nghèo năm 2014 trên 14,7 tỷ đồng.

Cùng ngày, nhân dịp tổng kết công tác xã hội nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, 3 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì: Công ty CP Đại Đồng Tiến; ông Trương Tử Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây và cáp điện Tân Cường Thành; ông Lê Văn Cảnh, Trưởng ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành. 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba: ông Phạm Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương; bà Trần Thị Huê, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Đồng Tiến; ông Lam Lâm, Thành viên Hội đồng Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ TP.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục