Ngày hội “Xuân yêu thương”

(SGGP).- Để chia sẻ, giúp các gia đình chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi ở TPHCM có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón tết, đồng thời giáo dục truyền thống “lá lành đùm lá rách” trong thanh niên, ngày 18-1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương năm 2014”.

(SGGP).- Để chia sẻ, giúp các gia đình chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi ở TPHCM có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón tết, đồng thời giáo dục truyền thống “lá lành đùm lá rách” trong thanh niên, ngày 18-1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương năm 2014”.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang học tập tại TP tham gia các hoạt động, như: giao lưu văn nghệ với trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật đến từ các mái ấm, nhà mở; gói và nấu bánh tét tặng gia đình chính sách; trang trí cây mai tặng dân nghèo…

° Ngày 18-1, Ban Vận động Vì người nghèo TPHCM cùng Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã đến huyện Củ Chi để trao tặng 300 suất quà tết cho dân nghèo 8 xã: Tân Thạnh Tây, Phạm Văn Cội, Trung An, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Phước Thạnh. Mỗi phần quà gồm 20kg gạo, 1 túi nước ngọt trị giá 450.000 đồng.

Cùng ngày, Hội LHPN TPHCM cũng đã đến thăm và tặng quà tết cho gần 200 hội viên, phụ nữ nghèo và nữ công nhân nhập cư không có điều kiện về quê đón tết đang sinh sống tại các quận: 9, 11, 12. Mỗi phần quà tết trị giá từ 400.000 đến 500.000 đồng. Hội LHPN TP còn đến thăm hỏi, tặng quà tết cho các cựu nữ thanh niên xung phong và phụ nữ có chồng, con là bộ đội đang công tác tại biên cương hải đảo.

° Ngày 18-1, tại TP Kon Tum (Kon Tum), Chi hội Tôi yêu Kon Tum (I love Kon Tum) thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Kon Tum phối hợp với doanh nghiệp Kim Thịnh Computer, Hiệp hội Lân Sư Rồng Thiên Phú Kon Tum và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” cho trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tham gia chương trình có hơn 350 trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; mái ấm Vinh Sơn 1, Vinh Sơn 2 và các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong chương trình này, Chi hội Tôi yêu Kon Tum đã phát hơn 1.000 bao lì xì cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

° Ngày 18-1, hơn 300 người mù nghèo, gia đình khó khăn, người tàn tật trên địa bàn quận 7, TPHCM được nhận quà tết, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Số quà trên do nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận 7, TPHCM Nguyễn Đình Cổ cùng gia đình vận động. Đây là năm thứ 8 liên tiếp gia đình ông Nguyễn Đình Cổ vận động, tổ chức tặng quà tết cho người mù nghèo trên địa bàn.

° Tối 18-1, tại NVH Lao động huyện Bình Chánh diễn ra chương trình văn nghệ hát cùng công nhân với chủ đề Xuân yêu thương phục vụ đông đảo công nhân vui đón xuân về.

Đây là 1 trong 4 đêm diễn do Cung Văn hóa Lao động TPHCM phối hợp với các liên đoàn lao động quận, huyện tổ chức. Sau đêm diễn ở Bình Chánh, Xuân yêu thương sẽ tiếp diễn tại khu lưu trú công nhân Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (tối 22-1); tại Khu công nghiệp Thạch Bình, quận Gò Vấp (lúc 14 giờ ngày 25-1) và tại NVH Lao động quận Bình Tân (tối 26-1).

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục