Chung kết chương trình Giờ thứ 9: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đoạt giải nhất

Sáng 19-1, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM đã diễn ra chung kết chương trình Giờ thứ 9 do Cung Văn hóa Lao động TPHCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP tổ chức với sự đồng hành của Tổng Công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn.

(SGGP). – Sáng 19-1, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM đã diễn ra chung kết chương trình Giờ thứ 9 do Cung Văn hóa Lao động TPHCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP tổ chức với sự đồng hành của Tổng Công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn.

Sau hơn 3 tháng diễn ra sôi nổi, gồm 14 đội dự thi, chương trình Giờ thứ 9 đã tuyển chọn được 2 đội xuất sắc nhất vào thi chung kết là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Liên đoàn Lao động quận 2.

Ở buổi thi chung kết, 2 đội được đông đảo công nhân viên chức, lao động cổ vũ nồng nhiệt. Sau khi trải qua 4 phần thi: Chúng tôi là ai, tình huống khó xử, thể hiện tài năng và ngẫu hứng âm nhạc, đội Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã xuất sắc vượt qua đội Liên đoàn Lao động quận 2, đoạt giải nhất và đội Liên đoàn Lao động quận 2 đành chấp nhận giải nhì.

* Cùng ngày, tại TPHCM, hơn 250 ứng viên là các sinh viên, học viên hàng không, phi công, đại diện các trường đại học: Bách Khoa TPHCM, RMIT, CLB Hàng không và các đối tác khác đã tham gia ngày hội “Ai cũng có thể làm phi công”, do VietJet Air phối hợp với Tập đoàn Airbus và Tập đoàn Đào tạo phi công Ahart tại Mỹ thực hiện.

Lần đầu tiên, các bạn trẻ yêu thích nghề phi công được tiếp cận cơ hội nghề nghiệp với điều kiện rộng mở, chỉ cần giỏi tiếng Anh, có sức khỏe tốt, không nhất thiết phải tốt nghiệp đại học… đều có thể tham gia khóa đào tạo 12 tháng trở thành phi công và được trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm với các thế hệ phi công đi trước, trao đổi thông tin trực tiếp với đại diện hãng sản xuất máy bay Airbus và Tập đoàn Đào tạo phi công Ahart của Mỹ. Học viên tốt nghiệp chỉ cần tiếp tục khóa chuyển loại theo từng dòng máy bay cụ thể để trở thành phi công.

VÂN AN - MỸ HẠNH

Tin cùng chuyên mục