Nhiều nguồn vốn ODA đầu tư phòng cháy chữa cháy

(SGGP).- Đây là thông tin được đưa ra hội nghị vận động các nhà tài trợ nước ngoài nhằm thu hút vốn ODA phục vụ sự phát triển của ngành công an do Bộ Công an phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 24-10 tại Hà Nội.

(SGGP).- Đây là thông tin được đưa ra hội nghị vận động các nhà tài trợ nước ngoài nhằm thu hút vốn ODA phục vụ sự phát triển của ngành công an do Bộ Công an phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 24-10 tại Hà Nội.

Theo đó, để thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của ngành công an, từ nay đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư phát triển dự kiến cần từ 70.000 - 80.000 tỷ đồng (khoảng 3,8 tỷ USD). Bộ Công an dự kiến huy động khoảng 200 triệu USD từ nguồn vốn ODA để tăng cường trang bị, phương tiện, khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng lực phục vụ dân sinh và cộng đồng.

Tính đến hết năm 2013, Bộ công an đã tiếp nhận và thực hiện 29 chương trình, dự án ODA với tổng số vốn trên 156 triệu USD của nhiều nước như: Pháp, Áo, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đến nay, số vốn giải ngân dự án đạt khoảng 132 triệu USD. Nguồn vốn đầu tư trên đã góp phần hiện đại hóa các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, quản lý dân cư, giám sát giao thông.

Đặc biệt, trong lĩnh vực PCCC và cứu hộ cứu nạn đã nhận được nguồn tài trợ khoảng 100 triệu USD. Các chương trình, dự án ODA giúp tăng cường năng lực cho lực lượng PCCC, cung cấp các trang thiết bị, phương tiện hiện đại giúp công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả cao.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục