Bình Dương: Gần 1.300 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2020

(SGGP). - Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, triển khai chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Dương sẽ phân bổ vốn ngân sách 1.298 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân…

(SGGP). - Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, triển khai chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Dương sẽ phân bổ vốn ngân sách 1.298 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân…

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bình Dương sẽ tăng diện tích nhà ở bình quân đạt 30m²/người, trong đó đô thị là 31,4m²/người và nông thôn là 24,1m²/người; tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên 50%, giảm nhà thiếu kiên cố xuống còn 0,7%; tăng quỹ đất ở tại khu vực đô thị và nông thôn lên 2.519ha, tăng tỷ lệ nhà cho thuê từ 5% (năm 2015) lên 7% (giai đoạn 2016 - 2020) và 10% vào năm 2030. Đồng thời tổ chức triển khai nhà ở công vụ, nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà tái định cư…

Chương trình phát triển nhà ở rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Tỉnh sẽ tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia; triển khai các cơ chế, chính sách, thực hiện các chương trình lồng ghép của Trung ương và tỉnh hỗ trợ phát triển nhà ở; đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục