Góp ý lần 3 mẫu phác thảo tượng đài Bác tại TPHCM

Sáng nay, 20-11, tại Bộ Tư lệnh TP, TPHCM tổ chức cuộc họp Hội đồng nghệ thuật góp ý lần 3 mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1:1.
Góp ý lần 3 mẫu phác thảo tượng đài Bác tại TPHCM

(SGGPO).- Sáng nay, 20-11, tại Bộ Tư lệnh TP, TPHCM tổ chức cuộc họp Hội đồng nghệ thuật góp ý lần 3 mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1:1.

Tham dự cuộc họp góp ý có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên.

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự cuộc họp và các thành viên Hội đồng nghệ thuật, mẫu phác thảo lần 3 tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi, nâng cao về chất lượng nghệ thuật so với mẫu phác thảo trước. Mẫu phác thảo tượng đài lần này đã thể hiện được tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư: “Tượng Bác phải thật sự đẹp, sinh động, tự nhiên, tư thế vững chắc, khỏe khoắn và giống Bác; phản ánh được thần thái ung dung, phúc hậu, nhân từ và tình cảm của Bác đối với đồng bào miền Nam”.

Là người được Ban Bí thư giao hướng dẫn, thẩm định chất lượng mỹ thuật tượng đài Bác Hồ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao cách làm rất nghiêm túc, trách nhiệm, tôn trọng ý kiến các tầng lớp nhân dân của TPHCM. Tuy nhiên, tổng kết các góp ý, Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị tác giả Lâm Quang Nới cần tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa các chi tiết để khắc họa chân thực hơn nữa thần thái, vóc dáng, phong cách của Người.

Nhiều góp ý với tác giả Lâm Quang Nới (thứ ba từ phải sang) về tượng đài Bác

Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, vì tượng Bác có thể nhìn với tất cả các góc độ khác nhau nên phải chú ý tất cả các không gian, đường nét, phải đảm bảo sâu (giống Bác) và tinh (đường nét). Về không gian kiến trúc tượng đài, theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, việc bố trí hai hàng cây xanh đồng nhất như TP chọn là phù hợp. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh mong muốn tượng đài sẽ được TPHCM hoàn thành ngay đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đề nghị UBND TPHCM và tác giả Lâm Quang Nới tiếp thu, từ đó hoàn thiện mẫu phác thảo tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tỷ lệ 1:1 theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các phần việc tiếp theo của Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân, thể hiện tình cảm kính yêu đặc biệc của Đảng bộ và nhân dân TPHCM đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đai.

TPHCM sẽ nỗ lực thực hiện đồng bộ Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với dự án Cung thỉnh tượng Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà thiếu nhi TP và dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ, để báo cáo với nhân dân TP vào đúng dịp kỷ niệm.

Trao đổi bên lề cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết, tại buổi góp ý, Hội đồng nghệ thuật đã thông qua 9/9 phiếu thống nhất cao mẫu phác thảo tượng đài, đề nghị tác giả chỉnh sửa vài chi tiết như góp ý sau đó chuyển sang giai đoạn đúc bằng hợp kim đồng. Theo dự kiến, tượng đài Bác bằng hợp kim đồng sẽ hoàn thiện vào tháng 2-2015.

Hồng Hiệp 

Tin cùng chuyên mục