37 cá nhân nhận danh hiệu “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”

Chiều 28-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2014) và 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2014).

(SGGP).- Chiều 28-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2014) và 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2014).

Đại tá Trần Hải Phong, Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM, phát biểu khẳng định, phát huy truyền thống 2 lần được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của BĐBP, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP TPHCM hôm nay luôn phấn đấu vươn lên không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đầu năm 2014 đến nay, BĐBP TPHCM phối hợp với UBMTTQVN TPHCM và các ban ngành, đoàn thể đã trao tặng 65 mái ấm biên cương, mái ấm tình thương cho người nghèo nơi biên cương hải đảo; tặng 260 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ; xây dựng 1 công trình dân sinh trao tặng bà con nghèo ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk; tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho bà con nghèo vùng biên giới tỉnh Quảng Trị… với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng.

Dịp này, BĐBP TP đã trao Kỷ niệm chương vì “Chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” cho 37 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP.

Cùng ngày, Bảo tàng tỉnh Kon Tum tổ chức triển lãm chuyên đề “Biên giới - biển đảo - quê hương”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2014) và 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Triển lãm trưng bày 208 hình ảnh, 23 bản đồ, tài liệu khoa học là những tư liệu, hình ảnh quý được Bảo tàng tỉnh Kon Tum sưu tầm, gìn giữ trong nhiều năm qua.

MINH NGỌC - ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục