Phát động giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014

(SGGP).– Ngày 21-4, tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức phát động giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014, mang tên “Đổi mới và phát triển”. Từ năm 2014, giải thưởng có nhiều đổi mới về công tác tổ chức, chỉ đạo, hội đồng giải thưởng, hình thức, cơ cấu giải thưởng… Hội đồng giải thưởng bao gồm các cơ quan; Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT-DL, các chuyên gia và kiến trúc sư có uy tín do Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam làm chủ tịch hội đồng.

(SGGP).– Ngày 21-4, tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức phát động giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014, mang tên “Đổi mới và phát triển”. Từ năm 2014, giải thưởng có nhiều đổi mới về công tác tổ chức, chỉ đạo, hội đồng giải thưởng, hình thức, cơ cấu giải thưởng… Hội đồng giải thưởng bao gồm các cơ quan; Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT-DL, các chuyên gia và kiến trúc sư có uy tín do Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam làm chủ tịch hội đồng.

Cùng ngày, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã công bố 8 công trình, cụm công trình được công nhận và giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam; 2 công trình được giải thưởng của hội đồng năm 2013 - 2014. Các công trình tiêu biểu như trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng, khu nhà ở Mulberry Lane (Mỗ Lao, Hà Nội), khu nhà ở cho người thu nhập thấp Đặng Xá II của Tổng Công ty Viglacera.

Triển lãm ảnh “Góc nhìn kiến trúc sư với Điện Biên Phủ” được tuyển chọn trong đợt vận động sáng tác ảnh nghệ thuật về Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng được khai mạc tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

HOÀNG HOA

Tin cùng chuyên mục