Quận đầu tiên của TPHCM cán đích chương trình giảm nghèo giai đoạn 2014 - 2015

Ngày 30-7, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM phúc tra xác định quận 5 không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm.

(SGGP).– Ngày 30-7, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM phúc tra xác định quận 5 không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm.

Đây là quận đầu tiên của TPHCM cán đích chương trình giảm nghèo giai đoạn 2014 - 2015, dù chương trình mới trải qua hơn ¼ thời gian thực hiện. Đây cũng là quận đầu tiên vượt qua quận 6 để trở thành địa phương hoàn thành sớm nhất mục tiêu chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá trong giai đoạn mới. Trước đó, quận 6 đã 3 lần liên tiếp cán đích đầu tiên cả 3 giai đoạn giảm nghèo trong suốt hơn 20 năm TPHCM thực hiện chương trình này.

Đầu giai đoạn 2014 - 2015, quận 5 có 90 hộ nghèo (chiếm 0,2% trên tổng số hộ dân của quận) với 310 nhân khẩu có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm. Một trong những giải pháp giảm nghèo là quận sử dụng hiệu quả, đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo. Quận 5 đã bổ sung nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo 100 - 200 triệu đồng trích từ nguồn tiết kiệm 5% ngân sách. Các phường cũng tập trung huy động nguồn lực, nguồn vốn tại chỗ. Qua đó, đã nâng tổng nguồn vốn quỹ xóa đói giảm nghèo của toàn quận lên hơn 6,9 tỷ đồng và giải quyết kịp thời các nhu cầu vay vốn của hộ dân khó khăn. Bằng các giải pháp đồng bộ, đến nay, quận 5 đã nâng thu nhập của các hộ dân lên trên chuẩn nghèo 16 triệu đồng/người/năm.

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục