Xử nặng việc xem nhẹ kỷ cương

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy và UBND quận 1, UBND phường Bến Thành đang tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, nhân viên có trách nhiệm trong vụ sai phạm về trật tự đô thị liên quan đến 7 công trình nhà cao tầng trên địa bàn xây dựng không phép và sai phép. 7 công trình trên đều có sai phạm về vượt tầng, cơi nới, tăng diện tích sử dụng khi chưa được phép của cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy và UBND quận 1, UBND phường Bến Thành đang tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, nhân viên có trách nhiệm trong vụ sai phạm về trật tự đô thị liên quan đến 7 công trình nhà cao tầng trên địa bàn xây dựng không phép và sai phép. 7 công trình trên đều có sai phạm về vượt tầng, cơi nới, tăng diện tích sử dụng khi chưa được phép của cơ quan chức năng.

Điều đáng nói là các công trình sai phạm này đều nằm ở mặt tiền trên các tuyến đường lớn giữa trung tâm TP như: Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Lê Thị Riêng… Các công trình đã tồn tại từ lâu và chỉ bị phát hiện khi có đơn thư tố cáo của người dân gửi đến lãnh đạo quận 1 và cơ quan báo chí. Người dân đặt nhiều nghi vấn, chỉ có sự làm ngơ hoặc biết nhưng xử lý không đến nơi đến chốn của chính quyền ở cơ sở và tại các khu phố, sự việc mới chậm bị phát hiện như vậy.

Còn nhớ, vào năm 2011, trên địa bàn một số phường của quận 1 cũng xảy ra tình trạng nhiều công trình xây dựng sai phép vượt tầng đến 3, 4 tầng với hàng trăm mét vuông mỗi công trình. Ở thời điểm đó, chính quyền TP và quận 1 cũng cương quyết xử lý “cắt ngọn” các công trình sai phạm và kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan.

Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến của người dân cho rằng, chính quyền quá mạnh tay xử lý các công trình sai phạm và có phần nhẹ tay với những cán bộ có chức có quyền đã làm ngơ cho xây dựng không phép, sai phép. Hình thức kỷ luật cao nhất chỉ là cảnh cáo đối với một cán bộ, còn lại là khiển trách và nghiêm khắc phê bình. Mức xử lý kỷ luật này rõ ràng không mang tính răn đe và ngăn ngừa các vụ việc sai phạm sau đó.

Qua vụ việc hàng loạt công trình xây dựng sai phạm trên địa bàn phường Bến Thành thời gian qua cho thấy, nếu xử lý không nghiêm, không cương quyết, sai phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị ở các địa bàn của một phường trung tâm TP như phường Bến Thành sẽ vẫn còn tiếp diễn. Dư luận và người dân đang chờ kết quả xử lý của các công trình sai phạm và những cán bộ có trách nhiệm đã để xảy ra các vụ việc này.

Người dân cho rằng, sai phạm nếu bị xử nhẹ, không chỉ không thể hiện sự răn đe, ngăn ngừa các trường hợp khác, mà còn dẫn đến tình trạng xem nhẹ kỷ cương phép nước của một bộ phận cán bộ có chức có quyền đang thực thi công vụ ở chính quyền cơ sở. Chính điều này sẽ càng tiếp tay cho những sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, đô thị đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều địa phương của TPHCM hiện nay.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục