Thêm một chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi 171

(SGGPO). - Theo thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết đã có thêm một chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng Mi 171 mang số hiệu 01. Đó là Trung úy Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chiến đấu viên của Tiểu đoàn 18 Đặc công thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) hy sinh vào sáng 2-9 do vết thương quá nặng.

(SGGPO). - Theo thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết đã có thêm một chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng Mi 171 mang số hiệu 01. Đó là Trung úy Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chiến đấu viên của Tiểu đoàn 18 Đặc công thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) hy sinh vào sáng 2-9 do vết thương quá nặng.

Trước đó, ngay sau vụ tai nạn rơi máy bay vào ngày 7-7 tại Hòa Lạc, Trung úy Nguyễn Hoàng Anh đã được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia cùng 4 chiến sĩ khác, trong tình trạng đa chấn thương, bỏng lửa 52% ở mặt, chi, bỏng hô hấp, gãy 1/3 dưới xương cẳng chân, vỡ xương, với tiên lượng sức khỏe rất xấu. Trong gần 2 tháng qua, các thầy thuốc của Viện Bỏng quốc gia cùng nhiều chuyên gia giỏi đã tập trung thực hiện các phương pháp điều trị tốt nhất nhằm cứu lấy tính mạng cho Trung úy Nguyễn Hoàng Anh.

Tuy nhiên, do đa chấn thương nặng và bỏng sâu nên Trung úy Nguyễn Hoàng Anh đã không qua khỏi.

Trước Trung úy Hoàng Anh cũng đã có 3 chiến sĩ hy sinh vì vết thương quá nặng. Như vậy tới thời điểm này, trong vụ tai nạn rơi máy bay thăng Mi 171 đã có 20 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Hiện chỉ còn chiến sĩ Đinh Văn Dương (sinh năm 1983, quê ở Kim Bảng, Hà Nam) đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng đa chấn thương, bỏng hô hấp và đã phải cắt cả 2 chân vì hoại tử.

Trước đó, vào sáng 7-7, máy bay trực thăng Mi 171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù do gặp sự cố kỹ thuật đã bị rơi tại Hòa Lạc trên địa phận xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra đã khiến 16 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngay tại hiện trường, 5 người còn lại trong tình trạng đa chấn thương và bỏng rất nặng được đưa vào cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

NGUYỄN QUỐC

>> Vụ trực thăng rơi tại Hòa Lạc, Hà Nội: 17 người tử vong

Tin cùng chuyên mục