Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi

Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10), chiều 30 – 9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc thọ, tặng quà cụ bà Lâm Thị Năng, ngụ ở 174/3 đường Lê Quốc Hưng (phường 12, quận 4, TPHCM) và cụ bà Nguyễn Thị Thiệt, ngụ ở B111/7bis đường Xóm Chiếu (phường 16, quận 4, TPHCM).
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi

Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10), chiều 30 – 9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc thọ, tặng quà cụ bà Lâm Thị Năng, ngụ ở 174/3 đường Lê Quốc Hưng (phường 12, quận 4, TPHCM) và cụ bà Nguyễn Thị Thiệt, ngụ ở B111/7bis đường Xóm Chiếu (phường 16, quận 4, TPHCM).

Cụ bà Lâm Thị Năng năm nay tròn 100 tuổi, có 7 người con (2 trai, 5 gái). Nhờ chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học, cộng với sự thương yêu, chăm sóc và phụng dưỡng chu đáo của con cháu, cụ Năng luôn có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Hiện cụ Năng đi lại bình thường, trí nhớ minh mẫn. Đến thăm cụ Năng, đồng chí Thân Thị Thư chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Đồng chí Thân Thị Thư thăm hỏi cụ bà Lâm Thị Năng 

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm, tặng quà cụ bà Nguyễn Thị Thiệt. Cụ Thiệt năm nay 102 tuổi, có 6 người con, hiện cụ đang sống hạnh phúc, vui vẻ với gia đình người con gái út. Đến thăm cụ Thiệt, đồng chí Thân Thị Thư ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống và sinh hoạt của cụ. Đồng thời căn dặn gia đình, địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng cụ Thiệt chu đáo để cụ luôn có sức khỏe dồi dào, sống hạnh phúc, nhìn thấy TPHCM và đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ bà Nguyễn Thị Thiệt

Chiều 30-9, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đại biểu đã đến thăm chúc thọ cụ Đỗ Thị Xuyến (101 tuổi) ngụ phường Đa Kao và cụ Nguyễn Thị Tứ (103 tuổi), phường Phạm Ngũ Lão (quận 1). Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Thị Hồng ân cần thăm hỏi sức khỏe và kính chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, là tấm gương cho con cháu noi theo và tiếp tục có nhiều đóng góp hữu ích cho gia đình và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Tứ, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Cùng ngày, đoàn đại biểu do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm dẫn đầu đã đến thăm, chúc thọ cụ Vũ Thị Đôn (115 tuổi, người cao tuổi thứ hai của TP), ngụ phường 6 và cụ Lê Thị Xuân (101 tuổi), ngụ phường 8 (quận Tân Bình).

TUẤN VŨ- HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục