Năm 2015: Phải giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10%

(SGGP). - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12-2014. Nghị quyết nêu rõ, bước sang năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức.

(SGGP). - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12-2014. Nghị quyết nêu rõ, bước sang năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành theo chức trách, nhiệm vụ, tổ chức rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của bộ, cơ quan, địa phương. Quyết tâm đạt mục tiêu hàng năm mỗi tỉnh, thành phố phải giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% - 10%. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, nhất là tại các trung tâm kinh tế và các tỉnh biên giới.

Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước sau năm 2015 trong quý 1-2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

LÂM NGUYÊN

Thông tin liên quan

 Ngày 3-1, cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết

Tin cùng chuyên mục