Kỷ niệm 2 năm ngày mất GS-NGND Hoàng Như Mai

(SGGP).- Sáng 3-10, nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và gia đình cố giáo sư đã tổ chức lễ tưởng niệm với tên gọi “Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai - Một đời lao động quên mình”.

Buổi tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Tại đây, hơn 100 nhà nghiên cứu, bạn bè, đồng nghiệp cùng các thế hệ học trò đã có dịp nhìn lại những đóng góp của cố giáo sư cho sự nghiệp giáo dục, văn hóa, nghệ thuật nước nhà, cùng nhắc nhở nhau về tấm gương đạo đức, những bài học sư phạm đáng quý đã được người truyền lại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, cho biết với phẩm chất đạo đức và những cống hiến tận tụy đến phút cuối đời, cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai xứng đáng được phong tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu của thành phố mang tên Bác. Dịp này, ông cũng kiến nghị TP nên có một con đường mang tên cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai. 

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục