Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng 2015: Kết nối yêu thương, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng 2015: Kết nối yêu thương, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

(SGGPO).- Sáng nay 4-10, tại Nhà Văn hóa huyện Hóc Môn, TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức chương trình “Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng” năm 2015  với chủ đề “Kết nối yêu thương, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Chương trình có Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Từ Dũ, Tổng công ty Điện lực và Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 5 TPHCM đồng hành.

Đây là chương trình nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, tiểu thương, nữ doanh nhân, chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố hướng về biên giới, hải đảo, gương mẫu thực hiện các hoạt động thân thiện với mội trường, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho gia đình hội viên, các hộ dân khó khăn tại các khu vực chưa có mạng lưới đường ống nước, nước bị ô nhiễm và các khu vực vùng xa thuộc các huyện ngoại thành của thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tặng 50 bồn chứa nước sạch trị giá 100 triệu đồng cho các hộ dân nghèo của huyện Hóc Môn. Toàn bộ kinh phí do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM vận động tài trợ.

Đại tá Tô Danh Út – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM trao bảng tượng trưng 50 bồn chứa nước sạch cho lãnh đạo huyện Hóc Môn

Dịp này, chương trình cũng tổ chức bàn giao một mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng  do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6 hỗ trợ, cho gia đình ông Lê Văn Thạch - hội viên nghèo tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; tặng 100 nón bảo hiểm do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4 tài trợ và 100 đèn bàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 12 tài trợ. Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng tổ chức sửa chữa đường dây điện miễn phí cho 200 hộ dân và tặng 200 đồng hồ treo tường cho các gia đình nghèo của huyện Hóc Môn.

Trong ngày hội hôm nay, phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cũng huy động nguồn lực xã hội cùng chia sẻ, chăm lo cho người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hóc Môn hỗ trợ 500 phần quà tặng nữ cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có công với cách mạng, nữ cựu tù chính trị, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn của huyện Hóc Môn.

Cùng ngày, ban tổ chức chương trình phối hợp đoàn y bác sĩ của Hội Chữ Thập đỏ Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 5 TPHCM tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 nữ cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có công với cách mạng, nữ cựu tù Chính trị, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình cũng tổ chức Ngày hội Đọc sách cho thiếu nhi bằng một xe sách lưu động, tổ chức biểu diễn xiếc, ảo thuật phục vụ đại biểu và các học sinh tham dự.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trị giá 500 triệu đồng.

Một xe sách lưu động phục vụ Ngày hội Đọc sách cho thiếu nhi

Gia đình anh Trần Văn Tùng và chị Lê Thị Mỹ Hạnh (xã Xuân Thới Thượng) đang đọc sách cho con khi tham gia chương trình Ngày hội Đọc sách

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục