TPHCM chung tay bảo vệ môi trường sống

7 giờ ngày 8-2, ngay sau lễ phát động, toàn TPHCM sẽ đồng loạt ra quân thực hiện cuộc vận động “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Võ Thị Dung cho biết như vậy tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức phát động thực hiện cuộc vận động “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” do UBND TPHCM tổ chức sáng 31-1.

(SGGP).- 7 giờ ngày 8-2, ngay sau lễ phát động, toàn TPHCM sẽ đồng loạt ra quân thực hiện cuộc vận động “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Võ Thị Dung cho biết như vậy tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức phát động thực hiện cuộc vận động “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” do UBND TPHCM tổ chức sáng 31-1.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Võ Thị Dung, đợt ra quân lần này có quy mô rộng lớn, không chỉ triển khai tại địa bàn dân cư mà tất cả các cơ quan, đơn vị trên toàn TP. Theo đó, sẽ vận động người dân TP ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện trong giao tiếp; bảo vệ môi trường sống, có trách nhiệm với cộng đồng; tôn tạo giữ gìn cảnh quan, không gian nơi ở, nơi làm việc, học tập, lao động sạch đẹp; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường. Cùng với đó, xây dựng ngõ xóm, khu dân cư, tuyến đường, tuyến hẻm, tuyến kênh, nơi công cộng được ngăn nắp, sạch đẹp; chỉnh trang làm đẹp đường phố, giữ vệ sinh sạch sẽ nhà ở, công sở, trường học, bệnh viện, di tích lịch sử văn hóa, bến xe, bến cảng. Đặc biệt, xây dựng khu dân cư không tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy nổ; tuyên truyền người dân phòng ngừa tội phạm, không vi phạm an toàn giao thông, cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện…

Tại địa bàn quận 8 - nơi được TP chọn làm điểm, hưởng ứng cuộc vận động, các lực lượng sẽ tiến hành vớt rác trên tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé; tổ chức quét dọn, thu gom cỏ rác, phế liệu tại một số khu vực công cộng; tổ chức trồng và tặng cây xanh cho người dân sinh sống ở khu dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh, đợt ra quân lần này để lập lại kỷ cương trong việc bảo vệ môi trường đô thị, lập lại trật tự trong lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Cuộc vận động sẽ kéo dài đến tháng 4-2016, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai cho những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cũng thông tin, sắp tới TPHCM sẽ tổ chức tổng kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là an toàn cháy nổ tại tất cả các điểm kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên toàn địa bàn TP.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo chấn chỉnh các vi phạm về thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại các quận 1, 3, 5, Phú Nhuận, Tân Bình; giao UBND các quận trên phổ biến đầy đủ những nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến từng hộ dân, cán bộ công chức, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hành chính. Trong đó, lưu ý trường hợp phát tờ rơi tại các giao lộ, treo băng rôn không phép, quảng cáo rao vặt; kiên quyết tháo dỡ các bảng quảng cáo, rao vặt, băng rôn không phép trên địa bàn, nhất là các biển hiệu nhỏ đặt trên lòng lề đường. 

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục