Tuyên dương 12 tập thể và 194 công nhân, viên chức, lao động điển hình

Ngày 28-3, LĐLĐ TPHCM tổ chức lễ tuyên dương những gương điển hình phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động thành phố giai đoạn 2010 - 2014. Đến tham dự có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.
Tuyên dương 12 tập thể và 194 công nhân, viên chức, lao động điển hình

(SGGP).- Ngày 28-3, LĐLĐ TPHCM tổ chức lễ tuyên dương những gương điển hình phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động thành phố giai đoạn 2010 - 2014. Đến tham dự có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM. 

Đồng chí Lê Hoàng Quân trao bằng khen biểu dương cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động thành phố đã phát huy được tính năng động, sáng tạo, góp phần đóng góp trực tiếp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội. Bên cạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, LĐLĐ TPHCM đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua trong các ban ngành như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Cải cách thủ tục hành chính, chống quan liêu, hách dịch, giảm phiền hà cho nhân dân”, “Dạy tốt - học tốt”, “Nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Qua đó đã có trên 12.000 công trình, sản phẩm mới với tổng giá trị đầu tư trên 4.000 tỷ đồng.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã tuyên dương 12 tập thể và 194 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, đồng chí Lê Hoàng Quân cho rằng phong trào thi đua yêu nước đã mang lại hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, tạo ra sự đổi thay nhiều mặt của thành phố. Thời gian qua, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đặc biệt là sự tham gia tích cực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố.

Thái Phương

Tin cùng chuyên mục