Gặp mặt những gương khuyết tật tiêu biểu

(SGGP).- Chiều 17-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày khuyết tật Việt Nam (18-4-1980 - 18-4-2015). Tham dự buổi gặp mặt có 57 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 6,7 triệu người khuyết tật toàn quốc.

(SGGP).- Chiều 17-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày khuyết tật Việt Nam (18-4-1980 - 18-4-2015). Tham dự buổi gặp mặt có 57 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 6,7 triệu người khuyết tật toàn quốc.

Tại buổi gặp mặt, Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam kiến nghị với Ủy ban Trung ương MTTQ vận động các tổ chức quốc tế có điều kiện thành lập trường vừa học, vừa làm dành cho người mù, câm điếc giỏi; có tác động để trẻ tự kỷ được công nhận là “khuyết tật phát triển”. Điều này sẽ cụ thể hóa “các loại hình khuyết tật” khác trong Luật Người khuyết tật để các em được hưởng chính sách theo quy định hiện hành. Kiến nghị tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất của người khuyết tật được vay vốn bằng hình thức tín chấp thông qua các tổ chức của người khuyết tật… Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trân trọng, ghi nhận ý chí, nghị lực vươn lên của hàng triệu người khuyết tật Việt Nam. Nhiều người khuyết tật đã trở thành tấm gương không chỉ cho người khuyết tật mà cả người lành lặn. MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, ủng hộ, kết nối, giới thiệu giúp Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam làm việc với các bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện các kiến nghị chính đáng.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục