TP Hồ Chí Minh xử lý 26 cán bộ sai phạm từ kiến nghị của dân

(SGGP).- Ngày 17-4, UBMTTQ TPHCM đã tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23-10-2013 của Thành ủy TPHCM về việc tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” năm

(SGGP).- Ngày 17-4, UBMTTQ TPHCM đã tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23-10-2013 của Thành ủy TPHCM về việc tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” năm 2014.

Nhiều nơi tổ chức các hình thức để nhân dân tham gia giám sát, góp ý, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo. Tại phường 10 (quận 8) đã thành lập tổ kiểm tra hộp thư góp ý cán bộ; phường 10 (quận 5) phân công một phó chủ tịch phường kiểm tra, phân loại thư góp ý của dân để trình Đảng ủy có biện pháp giải quyết; quận 6 đã công khai số điện thoại của lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công an, phường đội, hộp thư điện tử của MTTQ để người dân góp ý trực tiếp; quận 1, Gò Vấp lấy phiếu khảo sát ngẫu nhiên của dân về sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, MTTQ các phường, xã đã kiến nghị Đảng ủy, chính quyền xem xét xử lý 26 trường hợp vi phạm pháp luật và vi phạm về đạo đức lối sống… trong đó có 1 đảng viên bị khai trừ Đảng.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục