Truy điệu 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay SU-22

Sáng 3-5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TPHCM), Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức lễ truy điệu hai phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú tử nạn trong vụ rơi máy bay SU–22 tại vùng biển Bình Thuận.

(SGGPO).- Sáng 3-5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TPHCM), Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức lễ truy điệu hai phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú tử nạn trong vụ rơi máy bay SU–22 tại vùng biển Bình Thuận.

Tại buổi lễ, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội cùng người dân và gia đình đã đến viếng hai liệt sĩ và bày tỏ tấm lòng vô cùng thương tiếc hai phi công đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện bay.    

Hai phi công tử nạn là Trung tá Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1974, quê ở Hà Nội, thường trú tại quận 7, TPHCM) lái máy bay Su - 22 số hiệu 5857, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 và phi công Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1981, quê ở Hải Phòng, thường trú tại tỉnh Ninh Thuận) lái máy bay Su - 22 số hiệu 5863, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

Hiện nay, Quân chủng PKKQ đang làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho 2 phi công tử nạn. Quân đội cũng quyết định truy phong liệt sĩ Lê Văn Nghĩa từ cấp bậc Trung tá lên Thượng tá và truy phong liệt sĩ phi công Nguyễn Anh Tú từ cấp bậc Đại úy lên Thiếu tá. Ban Thanh niên Quân đội đã đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho liệt sĩ Nguyễn Anh Tú.

        MINH YẾN   
 

Tin cùng chuyên mục