Hơn 1.000 học sinh tham gia ngày hội Em yêu mũ bảo hiểm

Sáng 23-5, tại Trường tiểu học Quới Xuân, quận 12, TPHCM Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông TPHCM, Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM, Quỹ UPS tổ chức ngày hội Em yêu mũ bảo hiểm. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) tổ chức với sự tài trợ của Quỹ UPS.
Hơn 1.000 học sinh tham gia ngày hội Em yêu mũ bảo hiểm

(SGGPO).- Sáng 23-5, tại Trường tiểu học Quới Xuân, quận 12, TPHCM Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông TPHCM, Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM, Quỹ UPS tổ chức ngày hội Em yêu mũ bảo hiểm. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) tổ chức với sự tài trợ của Quỹ UPS.

Các em học sinh tiểu học trình diễn tiết mục văn nghệ với nội dung tuyên truyền an toàn giao thông tại ngày hội.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện trong khuôn khổ dự án được tổ chức với quy mô cấp thành phố, thu hút hơn 1.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên từ 8 trường dự án gồm Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Trường Tiểu học Quới Xuân, Trường Tiểu học Ánh Dương (quận 12); Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, Trường Tiểu học Lam Sơn (quận Bình Thạnh); Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn (huyện Bình Chánh) tham gia.

Ngày hội bao gồm nhiều hoạt động như triển lãm tranh vẽ “em yêu mũ bảo hiểm”, các trò chơi và tiết mục văn nghệ mang thông điệp an toàn giao thông đặc sắc nhằm giúp các em học sinh và phụ huynh cùng củng cố kiến thức về việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn nói riêng và an toàn giao thông đường bộ nói chung.

Trong năm học 2014-2015, hơn 4.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn do Quỹ UPS tài trợ đã được trao tặng cho các học sinh thuộc 8 trường dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tại TPHCM. Sau khi nhận mũ bảo hiểm, các em học sinh đã tham gia cuộc thi vẽ tranh cổ động và viết bài cảm nhận với chủ đề “Em yêu mũ bảo hiểm” thể hiện những kỷ niệm của học sinh với chiếc mũ bảo hiểm thân thương cũng như mong ước về một môi trường giao thông an toàn. 

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục