Huyện Bình Chánh phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

Sáng 23-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh phối hợp với Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức phát động “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6).
Huyện Bình Chánh phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

(SGGPO).- Sáng 23-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh phối hợp với Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức phát động “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6).

Buổi lễ phát động thu hút gần 500 thành viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân cùng tham gia. Đoàn đã tổng vệ sinh, thu gom rác, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh và dọn rác ở khu dân cư dọc các tuyến đường trên địa bàn (ảnh).

Ngoài ra các xã cũng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân cùng nhau xóa bỏ các biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên cột điện, tường nhà, trường học; vận động người dân sử dụng nước sạch, không khai thác nước ngầm trái phép; vận động người dân cùng thực hiện 3 sạch (ngõ sạch, nhà sạch, bếp sạch)…

 Thăm, tặng quà cụ bà Nguyễn Thị Trù

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn gồm lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh và lãnh đạo Công ty VWS đã đến thăm và tặng quà Nguyễn Thị Trù, 122 tuổi.

Cụ Nguyễn Thị Trù, sinh năm 1893, hiện sống tại ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM vừa được Hiệp hội kỷ lục Thế giới (World Records Association - WRA) công nhận là “Cụ bà cao tuổi nhất thế giới”.

Huyện Bình Chánh phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường ảnh 2

ĐĂNG QUANG

>> Hiệp hội Kỷ lục thế giới công nhận cụ Nguyễn Thị Trù lớn tuổi nhất thế giới

>> Cụ Nguyễn Thị Trù là cụ bà cao tuổi nhất thế giới

>> Người sống qua 3 thế kỷ

Tin cùng chuyên mục