TPHCM có khoảng 35.000 người nghiện ma túy

(SGGP).- Ngày 28-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM giám sát tại Sở LĐTB-XH TPHCM về thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010.

(SGGP).- Ngày 28-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM giám sát tại Sở LĐTB-XH TPHCM về thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010.

Qua thống kê, TP còn có hơn 5.700 người nghiện ma túy trốn khỏi các cơ sở chữa bệnh trong thời gian qua. Số đối tượng này hiện chưa kiểm danh, kiểm diện xác định cụ thể tình trạng nghiện. Nếu cộng cả nhóm này thì số người nghiện ma túy vào khoảng 25.000 người. Nhưng theo Công an TP nhận định, tỷ lệ sót lọt trong thống kê người nghiện ma túy vào khoảng 50% - 70%.

“Cần cộng thêm vào khoảng 10.000 người nữa mới ra được con số người nghiện ma túy khá chính xác” - đại diện Công an TP cho biết. Điều đó có nghĩa, số người nghiện ma túy trên địa bàn TP khoảng 35.000 người và là con số đáng báo động.

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục