Tiếp tục tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 6-7, tại TPHCM, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 và ký kết hợp tác về tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia trong chiến tranh, giai đoạn mùa khô 2015-2016.
Tiếp tục tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

 (SGGPO).- Ngày 6-7, tại TPHCM, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 và ký kết hợp tác về tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia trong chiến tranh, giai đoạn mùa khô 2015-2016.

Chủ tịch UBCT hai chính phủ ký kết biên bản hợp tác

Đoàn đại biểu phía Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách (UBCT) Chính phủ Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu của UBCT Chính phủ Cam-pu-chia do Đại tướng Pol Sarươn, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Chủ tịch UBCT Chính phủ CPC làm Trưởng đoàn. 

Hai đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được theo nội dung biên bản lần thứ XIII và khẳng định sự phối hợp chỉ đạo giữa 2 UBCT thời gian qua là tích cực, chặt chẽ và đạt hiệu quả tốt. Tuy điều kiện thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhưng trong mùa khô năm 2014-2015 đã tìm kiếm, quy tập được 701 hài cốt liệt sĩ VN hy sinh tại CPC, trong đó có 15 hài cốt xác định được danh tính, quê quán. Hiện nay, hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh trong các thời kỳ trên đất bạn CPC vẫn còn, tập trung nhiều ở các tỉnh Prây Veng, Kon Pong Speu, T Pông Kh Mum, Kông Pông Chàm của CPC, do vậy hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trong năm 2015-2016.

Dịp này, UBCT Chính phủ Việt Nam đã trao 310.000 USD tiền hỗ trợ năm 2015 cho UBCT Chính phủ CPC, trong đó trao 200.000USD cho 25 tỉnh, TP của CPC (mỗi tỉnh, TP 8.000 USD) và trao 60.000 USD cho 6 quân khu của CPC (mỗi quân khu 10.000USD) và hỗ trợ 50.000 USD cho UBCT Chính phủ CPC để chỉ đạo thực hiện tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện VN về nước trong mùa khô 2015-2016.    

Thay mặt UBCT Chính phủ VN, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã cảm ơn và ghi nhận sự giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của UBCT Chính phủ Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách các quân khu, các địa phương của Campuchia trong việc chỉ đạo, vận động cung cấp thông tin về nơi an táng các phần mộ liệt sĩ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các đội chuyên trách của Việt Nam nhanh chóng tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ. Thay mặt UBCT Chính phủ CPC, Đại tướng Pol Sarươn khẳng định sẽ làm tốt hơn nữa để thực hiện tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục